Tin mới

100.000 người tụ tập dự tang lễ lãnh đạo, Bangladesh lo bùng dịch

Thứ hai, 20/04/2020, 11:00 (GMT+7)

Hơn 100.000 người đã bất chấp lệnh phong tỏa phòng Covid-19 của chính quyền Bangladesh để tập trung tham dự lễ tang một nhà lãnh đạo cấp cao.

Hàng trăm nghìn người chen nhau dự lễ tang một lãnh đạo Hồi giáo cấp cao tại Bangladesh hôm 18/4. Ảnh: AP

Con số khổng lồ trên được trợ lý đặc biệt của Thủ tướng, Shah Ali Farhad và phát ngôn viên cảnh sát quận Brahmanbaria, Imtiaz Ahmed xác nhận. Tang lễ của Maulana Zubayer Ahmad Ansari, một cán bộ giảng dạy Hồi giáo đã phá vỡ lệnh cấm tụ tập quá 5 người tại đất nước này, làm dấy lên lo ngại về một đợt bùng phát Covid-19 mới từ sự kiện.

Hàng chục nghìn người đã tràn ra đường đến quận Brahmanbaria để tham dự lễ tang, theo Mohammad Mamunul Haque, tổng thư ký của đảng Hồi giáo. Cảnh sát không thể kiểm soát đám đông, vì vậy họ đã rút khỏi sự kiện và thành lập một ủy ban để điều tra xem tại sao một đám đông lớn như vậy lại được phép tụ tập.

Tính đến ngày 19/4, Bangladesh đã ghi nhận 2.456 trường hợp dương tính với Covid-19 và 91 ca tử vong. Tuy nhiên, các quan chức cho biết  con số thực sự còn cao hơn bởi họ bị thiếu bộ dụng cụ xét nghiệm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news