Tin mới

Thế giới hơn 2,4 triệu ca Covid-19, tâm dịch châu Âu hơn 100.000 người chết

Thứ hai, 20/04/2020, 08:47 (GMT+7)

Số người chết vì Covid-19 trên toàn thế giới đã tăng lên hơn 160.000 trong ngày hôm nay với hơn 2,4 triệu ca nhiễm trên toàn cầu.

Hơn 2,4 triệu ca Covid-19 được ghi nhận tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ kể từ khi đại dịch xuất hiện lần đầu ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Trong số những bệnh nhân trên có hơn 616.000 người được coi là đã hồi phục và hơn 165.000 người đã thiệt mạng. Theo thống kê của ĐH Johns Hopkins, hơn 100.000 trong tổng số người chết nằm ở châu Âu.

Những số liệu trên, được rút ra từ WHO và chính quyền các nước được cho là chỉ phản ánh một phần con số lây nhiễm thực sự tại hầu hết các nước bởi họ chỉ làm xét nghiệm với những đối tượng có triệu chứng nặng.

Các nhân viên y tế dành một phút mặc niệm cho những nạn nhân Covid-19 tại Tây Ban Nha. Ảnh: Getty

Tại Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, tổng số người chết đã lên hơn 40.000 trong ngày hôm nay, con số lây nhễm là hơn 763.000, tăng lên hơn 28.000 ca so với một ngày trước đó. Bất chấp những thống kê này, Tổng thống Donald Trump vẫn tuyên bố đã có những "dấu hiệu tích cực" trong cuộc chiến chống đại dịch và cho rằng điều tồi tệ nhất đã kết thúc. "Chúng ta tiếp tục thấy nhiều dấu hiệu tích cực cho thấy virus đã qua đỉnh điểm", ông Trump nói chỉ vài ngày sau khi Nhà Trắng ban hành hướng dẫn để nới lỏng dần các biện pháp phong tỏa.

Theo đó, Texas và Vermont sẽ cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại trong tuần này, các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt vẫn được thực hiện. Cư dân Florida và các bang khác đã trở lại bãi biển hôm 18/4 bất chấp số ca tử vong và lây nhiễm Covid-19 gia tăng. Trong khi đó, 3 bang ở đông bắc đã mở lại các nhà máy đóng thuyền và bến duy thuyền cho cá nhân sử dụng. Một số bang dự kiến sẽ nới lỏng dần các hạn Chế Phong tỏa. Tuy nhiên, một vài khu vực như New York vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ nới lỏng phong tỏa sớm.

Italy là quốc gia chịu ảnh hưởng thứ hai thế giới với hơn 23.000 ca tử vong và hơn 178.000 ca nhiễm. Hôm qua, Italy đã báo cáo mức tử vong thấp nhất hàng ngày kể từ 12/4 với 482 người chết vì Covid-19. Số người nhiễm cũng giảm đáng kể, xuống mức 3.491 ca, nâng tổng số lên 175.925. Số người được chăm sóc tích cực giảm 79  ca, xuống còn 2.733. Gần một nửa số này nằm ở Bologna, tâm dịch của Italy.

Tây Ban Nha ghi nhận hơn 20.000 ca tử vong và gần 200.000 ca nhiễm trong khi Pháp đã báo cáo 19.718 ca tử vong và 151.793 ca nhiễm. Anh là nước ảnh hưởng nặng thứ 5 với hơn 596 ca tử vong trong ngày hôm qua, mức tăng thấp nhất trong 2 tuần. Theo số liệu mới nhất, Anh có hơn 16.000 ca tử vong  và 120.067 ca nhiễm.

Tại Trung Quốc, số ca nhiễm Covid-19 là 82.735, số ca tử vong là 4.631.

Ủy ban Kinh tế châu Phi của LHQ cảnh báo châu lục này có thể chứng kiến từ 300.000 - 3,3 triệu người chết vì Covid-19. Nếu lục địa này không thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus thì tổng số ca nhiễm có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và đạt 1,2 tỷ. Nhưng nếu áp dụng các biện pháp phân tán xã hội mạnh mẽ thì số ca nhiễm có thể giảm xuống 1,2 triệu vào cuối đại dịch. Cho đếnn ay, châu Phi ghi nhận 21.165 ca nhiễm với 1.058 ca tử vong.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news