Tin mới

3 tuần liên tiếp TP.HCM là vùng xanh, không khí đón Tết thêm nhộn nhịp

Chủ nhật, 23/01/2022, 08:34 (GMT+7)

Theo thông báo về cấp độ dịch mới nhất của TP.HCM căn cứ theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, hiện thành phố đang ở tuần thứ ba liên tiếp là vùng xanh.

Theo tin tức từ VOVTuổi Trẻ, trong tuần vừa qua tính từ ngày 14/1 đến 20/1, TP.HCM đã ghi nhận hơn 1.802 ca mắc Covid-19 mới, như vậy con số này đã giảm hơn một nửa so với tuần trước. 

3 tuần liên tiếp TP.HCM là vùng xanh (Ảnh internet)
3 tuần liên tiếp TP.HCM là vùng xanh (Ảnh internet)

Đối với cấp độ huyện và thành phố, có 21 quận, huyện và TP. Thủ Đức hiện đã đạt cấp độ dịch 1, tức vùng xanh. Hiện chỉ còn huyện Nhà Bè vẫn đang ở cấp độ 2, tức vùng vàng. Tuần này vẫn chưa ghi nhận quận, huyện nào tăng cấp độ dịch. Tin vui cho 2 địa phương là Quận 1 và huyện Cần Giờ đã giảm cấp độ dịch từ vùng 2 xuống vùng 1.

Theo cấp độ xã, phường và thị trấn, tính tới hiện tại đã có 276/312 địa phương đạt cấp độ 1, 36 địa phương cấp độ 2. Trong đó, đáng chú ý có 30 xã, phường đã giảm cấp độ dịch và 6 xã, phường tăng cấp độ dịch so với tuần trước. 

Đường hoa trang trí đón xuân tại TP.HCM (Ảnh internet)
Đường hoa trang trí đón xuân tại TP.HCM (Ảnh internet)

Tính đến ngày 21/1, 100% người từ 18 tuổi ở TP.HCM đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin. Tỉ lệ người từ 50 tuổi trở lên tiêm đủ vắc xin là hơn 88%. 

>> Xem thêm: Loạt tượng hổ ấn tượng khắp thế giới: Trung Quốc mũm mĩm, Singapore uy mãnh, Hàn Quốc mang tính giải trí

Tình hình dịch bệnh tiến triển khả quan, tại nhiều nơi ở TP.HCM không khí đón xuân đã nhộn nhịp trở lại. Tuy nhiên, người dân vẫn phải tuân thủ nguyên tắc 5K để bảo vệ chính mình cũng như chung tay vì cộng đồng.

3 tuần liên tiếp TP.HCM là vùng xanh, không khí đón Tết thêm nhộn nhịp - Ảnh 1

Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Việt Nam hiện ghi nhận 135 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại 10 địa phương. Cụ thể, Hà Nội (14), Quảng Nam (27), TPHCM (68), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (8), Khánh Hòa (11), Long An (1), Quảng Ninh (2).

>> Xem thêm: Hà Nội: Nhiều quận hạ cấp độ dịch, yêu cầu không gây khó khăn cho người dân về quê ăn Tết

Số ca bệnh trở nặng đang được điều trị tại Việt Nam là 4.680 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 3.250 ca; Thở oxy dòng cao HFNC: 673 ca; Thở máy không xâm lấn: 132 ca; Thở máy xâm lấn: 604 ca; ECMO: 21 ca. Hà Nội vẫn dẫn đầu cả nước với số ca mắc mới mỗi ngày là gần 3.000 ca.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news