Tin mới

3 tuổi xấu nhất tháng Giêng năm 2022: Nhâm Thân 1992 xung cả Thái Tuế, ngũ hành, tam tai

Thứ bảy, 05/02/2022, 21:51 (GMT+7)

3 tuổi được xem là xấu nhất trong tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022 vừa phạm Thái Tuế lại còn vướng hạn tam tai.

Tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022 có 3 tuổi cực kỳ xấu: tuổi Nhâm Thân 1992, tuổi Giáp Thân 2004 và tuổi Canh Thân 1980.

3 tuổi xấu nhất tháng Giêng năm 2022: Nhâm Thân 1992 xung cả Thái Tuế, ngũ hành, tam tai
3 tuổi xấu nhất tháng Giêng năm 2022: Nhâm Thân 1992 xung cả Thái Tuế, ngũ hành, tam tai

Theo các chuyên gia tử vi, tháng Giêng tính theo lịch can chi là tháng Nhâm Dần. Trong Tử vi Phong thủy, Dần và Thân tương xung với nhau. Khi gặp tháng xung thì bản mệnh dễ bị kích động, dễ bị khắc khẩu về lời nói. Bên cạnh đó, công việc và tiền bạc cũng không được hanh thông, thuận lợi. Do đó, các bạn tuổi Thân phải đặc biệt lưu ý.

Trong 3 tuổi Thân nói trên, xấu nhất là tuổi Nhâm Thân 1992. Bản mệnh Nhâm Thân mệnh Kim, tháng Giêng lại là tháng chủ về hành Mộc. Đây là 2 hành tương khác với nhau, do đó, tháng này là quãng thời gian không thuận lợi với tuổi Nhâm Thân.

2 tuổi Thân còn lại vừa gặp hạn tam tai, vừa xung Thái Tuế nên cần hết sức cẩn trọng.
2 tuổi Thân còn lại vừa gặp hạn tam tai, vừa xung Thái Tuế nên cần hết sức cẩn trọng.

2 tuổi Thân còn lại cũng nên lưu ý bởi tuổi của các bạn nằm trong tam hợp Thân - Tý - Thìn. Trong năm nay, các bạn sẽ gặp hạn tam tai. Bên cạnh đó, trong năm Nhâm Dần thì Dần và Thân tương xung với nhau, hay còn gọi là hạn xung Thái Tuế. Do đó, dù hạn nặng hay nhẹ thì các bạn tuổi Thân cũng cần cẩn thận để cuộc sống của mình hanh thông, thuận lợi và viên mãn hơn.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Ảnh minh họa: Internet)

>> Xem thêm: 3 tuổi cực xấu trong năm Nhâm Dần 2022: Bính Dần 1986 đặc biệt cẩn trọng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news