Tin mới

300 cảnh sát Thanh Hóa tấn công nhiều băng nhóm giang hồ cho vay nặng lãi quy mô cực lớn

Thứ tư, 02/01/2019, 09:18 (GMT+7)

Liên quan đến hoạt động tín dụng đen, công an Thanh Hóa đã huy động 300 chiến sĩ đồng loạt tấn công kiểm tra 32 địa điểm của 5 công ty núp cho vay nặng lãi núp bóng.

Liên quan đến hoạt động tín dụng đen, công an Thanh Hóa đã huy động 300 chiến sĩ đồng loạt tấn công kiểm tra 32 địa điểm của 5 công ty núp cho vay nặng lãi núp bóng.

Trên Thanh Niên đưa tin, tối 1/1, thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng Công an thành phố Thanh Hóa, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa vừa bắt tạm giam 5 nghi phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen và tàng trữ ma túy trái phép.

Lực lượng công an khám xét hành chính địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Trường Cửu. Ảnh: Công an TP Thanh Hóa cung cấp

Theo đó 5 nghi phạm gồm Cao Xuân Thu (28 tuổi, Giám đốc công ty tài chính Đại Tín), Đỗ Nguyễn Minh Tân (28 tuổi, kế toán công ty Đại Tín), Lê Phú Lượng (25 tuổi, Trưởng chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu), Đỗ Văn Thái (36 tuổi, quản lý chi nhánh Công ty Trường Cửu) và Trương Đình Tâm (21 tuổi, nhân viên công ty dịch vụ tài chính Thương Tin).

Nghi phạm Cao Xuân Thu tại cơ quan công an.

Liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay cắt cổ, lãnh đạo công an Thanh Hóa cho biết, tình hình này đang có diễn biến rất phức tạp, các băng nhóm đã thành lập công ty chuyên về cầm đồ, xây dựng, vận tải… để làm “bình phong” cho hoạt động cho vay nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Trước tình hình trên, Công an thành phố Thanh Hóa đã xác lập chuyên án bí số T118 tiến hành điều tra 5 công ty có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen, gồm: Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín, Công ty TNHH dịch vụ tài chính Thương Tín, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Quyền Quý, Công ty TNHH Nam Tiến 36 (đều có địa chỉ tại thành phố Thanh Hóa) và Công ty TNHH Trường Cửu (địa chỉ tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Ném chất bẩn vào nhà là một trong những thủ đoạn của các băng nhóm tín dụng đen. Ảnh minh họa

Cơ quan chức năng đã thu giữ rất nhiều giấy tờ, tài liệu của các địa điểm này liên quan đến hoạt động tín dụng đen và đặc biệt là rất nhiều vũ khí quân dụng, dao kiếm để sẵn sàng uy hiếp con nợ hoặc tranh giành địa bàn cho vay.

Khi cho vay, chúng thỏa thuận với con nợ không ghi lãi suất, thế chấp tài sản, mua bán tai sản để che dấu hành vi phạm tội. Khi người vay không trả nợ sẽ bị chúng dùng nhiều chiêu khủng bố như bắt cóc đánh đập gây thương tích, ném chất bẩn vào nhà, cho người đến đe dọa…

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news