Tin mới

4 điều tuyệt đối kiêng kỵ khi đi lễ chùa 

Thứ sáu, 15/04/2022, 10:23 (GMT+7)

4 điều tuyệt đối kiêng kỵ khi đi lễ chùa vào ngày 15 hàng tháng mà nhiều người không biết. 

Vào ngày 15 hàng tháng, nhiều người đi lễ chùa để cầu Bình An và thịnh vượng nhưng không phải ai cũng biết đi chùa đúng cách, tránh phạm vào những điều không nên làm. 

1. Không dùng tay phải khi cắm hương 

Nhiều người đều thuận tay phải và khi đi vệ sinh đều dùng giấy vệ sinh lau mông do đó tay phải bị coi là ô uế. Do đó khi thắp hương thờ Thần, Phật thì bạn không nên cắm hương bằng tay trái để thể hiện sự tôn trọng.

Nhiều kiêng kỵ khi đi lễ chùa. Ảnh: Internet
Nhiều kiêng kỵ khi đi lễ chùa. Ảnh: Internet

2. Đồ cúng không nên bày bừa

Trái cây dùng để cúng Thần, Phật cần phải tươi sạch nên một số phong tục tránh thờ cúng, ổi, dâu tây vì sau đó các loại cây này sẽ đào thải hạt qua đường ruột, không tôn trọng thần linh và Chư Phật nên tránh cúng những loại trái cây này. 

Táo (hòa bình và Hòa bình), Cam (May mắn)...

Cần chú ý để tránh nhiều điều kiêng kỵ khi đi lễ chùa. Ảnh: Internet
Cần chú ý để tránh nhiều điều kiêng kỵ khi đi lễ chùa. Ảnh: Internet

3. Không cúng bái vào ngày 'đến tháng' 

Nhiều người cho rằng thắp hương thờ cúng vào ngày có kinh nguyệt là không tôn trọng thần linh. 

Do đó vào những ngày này người ta kiêng không nên bén bảng đến chốn linh thiêng. 

Nhiều người cần chú ý khi đi lễ chùa. Ảnh: Internet
Nhiều người cần chú ý khi đi lễ chùa. Ảnh: Internet

4. Không bước lên ngưỡng cửa khi ra vào cổng chùa

Những ngôi chùa có quy mô lớn đa phần đều có ba cửa ở mặt trước, khi vào chùa thì vào cửa trái, khi ra cửa thì là cửa phải, tượng trưng cho sự bình an và điềm lành. 

Nhấc chân trái khi bước vào chùa và nhấc chân phải khi rời, điều này mang ý nghĩa may mắn cho gia chủ.

** Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news