Tin mới

8 lợi ích tuyệt vời của trà: Bảo vệ tim mạch, lợi ích cuối chị em nào cũng thích

Thứ ba, 16/11/2021, 14:13 (GMT+7)

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống trà đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta khi giúp bảo vệ tim mạch, tăng cường đề kháng và chống lão hóa hiệu quả. 

Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Phòng ngừa bệnh Tim mạch Châu Âu,, qua cuộc khảo sát 7 năm, với hơn 100.000 người trưởng thành ở Trung Quốc đã cho thấy những người thường xuyên uống trà ít có nguy cơ mắc bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, đột quỵ.

Trong kết quả này cho thấy mối liên hệ đặc biệt mạnh mẽ với người có thói quen uống trà ít nhất 3 lần/tuần. 

1. Trà xanh chứa ít cafein hơn cafe

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng nếu như bạn đang cố gắng chuyển từ cafe sang trà thì nên thử loại trà rau diếp xoăn. 

Trà xanh mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe. Ảnh: Internet
Trà xanh mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe. Ảnh: Internet

Đây là loại mang đến cảm giác và hương vị tương tự như cafe và có tác dụng giải tỏa căng thẳng. 

2. Chứa chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa có tác dụng ngăn ngừa cơ thể bị lão hóa và do đó giúp bạn dễ dàng trẻ lâu. 

Chất này giúp bổ sung chất chống oxy hóa bằng trà trắng được làm héo bằng phương pháp sấy chậm và quạt khô.

3. Làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ

Khoa học đã chứng minh rằng cơ thể sẽ giảm gần 20% nguy cơ đau tim và giảm mức  LDL-cholesterol (cholesterol xấu).

4. Tốt cho răng miệng

Các chuyên gia nghiên cứu Nhật Bản phát hiện ra rằng trà có thể giúp làm giảm nguy cơ rụng răng. 

Bởi trà có thể thay đổi độ pH trong miệng khi bạn uống nó và đây là thứ có thể ngăn ngừa sâu răng. 

5. Giúp bảo vệ xương

Trà moringa hay có tên gọi là chùm ngây là một loại cây có nguồn gốc từ Nam Á được biết đến với các đặc tính chữa bệnh và hiện được các nhà khoa học chứng minh lợi ích đối với sức khỏe.

Trà xanh có tác dụng bảo vệ xương hiệu quả. Ảnh: Internet
Trà xanh có tác dụng bảo vệ xương hiệu quả. Ảnh: Internet

Trà moringa chứa nhiều canxi hơn sữa, cũng như sắt, vitamin A và K, trà chùm ngây là một bổ sung tuyệt vời giúp cho xương chắc khỏe.

6. Trà làm dịu hệ tiêu hóa

Các loại trà thảo mộc đặc biệt là trà hoa cúc, tốt cho những người mắc hội chứng ruột kích thích do đó là một loại thuốc chống co thắt. 

Trà gừng cũng giúp làm giảm cơn buồn nôn hiệu quả. 

7. Tăng cường hệ thống miễn dịch

Trà có thể điều chỉnh các tế bào miễn dịch để chúng đạt được mục tiêu nhanh hơn. 

Trà xanh có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch. Ảnh: Internet
Trà xanh có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch. Ảnh: Internet

Một trong số đó phải kể đến như cây húng quế hoặc trà tulsi được sử dụng trong nhiều thế kỷ nhằm giúp cho hệ thống miễn dịch được khỏe mạnh lại sau chấn thương. 

8. Trà nguyên chất không chứa calo

Trà nguyên chất không chứa calo và được xem là một trong những sự thay thế tuyệt vời cho nước. 

Việc uống trà giúp cung cấp nhiều sự lựa chọn về hương vị và tính linh hoạt, bạn có thể uống nóng, lạnh hoặc mix với một thanh quế hoặc ít gừng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news