Tin mới

Á khôi Mai Diệu Linh nói gì khi bị Võ Hoàng Yến tố thuê giang hồ đe dọa?

Thứ hai, 09/04/2018, 20:22 (GMT+7)

Liên quan đến thông tin bị siêu mẫu Võ Hoàng Yến tố chủ mưu thuê giang hồ đe dọa mình, Mai Diệu Linh đã lên tiếng phản hồi.

Liên quan đến thông tin bị siêu mẫu Võ Hoàng Yến tố chủ mưu thuê giang hồ đe dọa mình, Mai Diệu Linh đã lên tiếng phản hồi.

Những ngày gần đây, trên trang cá nhân của mình, siêu mẫu liên tục chia sẻ những dòng status hoang mang, áp lực khi nhận được tin nhắn đe doạ, có người lạ xuất hiện, gây áp lực tại khu vực mình sống và làm việc. 

Theo tin tức từ Đời sống & Pháp lý, hôm 7/4, siêu mẫu Võ Hoàng Yến thông báo cô đã đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM trình báo sự việc mà cô cho là có người đã thuê giang hồ đe dọa mình.

Cụ thể, cô nhận được tin nhắn đe dọa từ một đối tác làm ăn vào ngày 25/3. Sau đó, cô nhận được những cuộc điện thoại lạ trong đêm vào ngày 5/4, phải hủy show ngày 6/4 vì bị ảnh hưởng tinh thần. Cô cho biết sợ bị dằn mặt trực tiếp giống như một người quen showbiz trước đó.

Đến đêm 8/4, tờ đơn được cho là của Võ Hoàng Yến gửi đến cơ quan công an và toàn bộ nội dung tin nhắn đe dọa cô bị phát tán trên mạng. Trong lá đơn, tên người đe dọa được nhắc đến là Mai Diệu Linh, Hoa khôi Doanh nhân - Duyên dáng Doanh nhân Việt 2015.

Người đẹp bị Võ Hoàng Yến tố thuê giang hồ đe dọa lên tiếng - Ảnh 2.

Nội dung tin nhắn được cho là từ Mai Diệu Linh nhắn đến Võ Hoàng Yến. Ảnh FB

Sau khi sự việc xảy ra, phía Võ Hoàng Yến xác nhận lá đơn này là hoàn toàn có thật. Hai bên xảy ra khúc mắc trong quá trình hợp tác. Nguyên nhân cụ thể được cho là vì Võ Hoàng Yến không thực hiện việc quảng cáo dịch vụ tại Hàn Quốc do công ty của tài trợ thực hiện.

Người đẹp bị Võ Hoàng Yến tố thuê giang hồ đe dọa lên tiếng - Ảnh 3.

Võ Hoàng Yến và Mai Diệu Linh từng hợp tác trong một vài dự án. Ảnh Trí thức trẻ

Tuy nhiên, trả lời Trí thức trẻ, phía Mai Diệu Trinh phủ nhận việc thuê giang hồ đe doạ Võ Hoàng Yến, đồng thời cô chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ cơ quan Công an về việc có người tố cáo mình. 

Mai Diệu Linh cho biết cụ thể về khúc mắc giữa cả hai: "Công ty của tôi tài trợ hợp đồng với giá trị 1 tỷ đồng cho Võ Hoàng Yến đi phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Theo đó, công ty tôi đã bỏ tiền 2 cuộc Phẫu thuật thẩm mỹ cho Yến diễn ra từ tháng 12/2017. Đổi lại, Yến sẽ thực hiện quảng cáo cho công ty. Nhưng tới giờ phút này, Yến không thực hiện một quảng cáo nào theo quy định của hợp đồng".

Mang thắc mắc hỏi ngược lại Võ Hoàng Yến về những phát ngôn từ Mai Diệu Linh, quản lý của siêu mẫu cho hay: "Hiện tại Võ Hoàng Yến đang đi nước ngoài. Sức khỏe của Yến cũng đang có vấn đề nên chưa muốn trả lời gì thêm". 

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với Tri thức trực tuyến, lãnh đạo Công an quận 4 cho biết đã nhận được đơn kêu cứu của người mẫu Hoàng Yến qua fax bưu điện. Để xác minh làm rõ, Công an quận 4 đã mời Hoàng Yến nhưng người mẫu này bận và hẹn 1, 2 ngày tới mới có thể gặp cơ quan điều tra.

Theo công an, trong đơn kêu cứu, Hoàng Yến có nêu tên người nghi vấn người thuê giang hồ đe dọa mình. Công an quận 4 cho biết vì chỉ nhận đơn trình báo nên chưa có cơ sở, cũng chưa gặp được nguyên đơn nên cũng chưa thể có biện pháp hỗ trợ nào cụ thể.

“Công an quận 4 phải gặp trực tiếp nguyên đơn, trên cơ sở đó mới có nguồn xác minh tiếp. Sau khi gặp được người mẫu Hoàng Yên, Công an quận 4 sẽ phối hợp với cô này để điều tra, làm rõ vụ việc”, lãnh đạo này cho biết thêm.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news