Tin mới

Ấn Độ cử 4 tàu chiến tới Biển Đông

Thứ hai, 25/05/2015, 10:05 (GMT+7)

Hải quân Ấn Độ đã cử 4 tàu chiến trong đó có 1 tàu khu trục và 1 tàu khu trục tàng hình tới Ấn Độ Dương và Biển Đông, sẽ cập bến tại Australia và Campuchia và một số quốc gia khác để tham gia tập trận chung.

Hải quân Ấn Độ đã cử 4 tàu chiến trong đó có 1 tàu khu trục và 1 tàu khu trục tàng hình tới Ấn Độ Dương và Biển Đông, sẽ cập bến tại Australia và Campuchia và một số quốc gia khác để tham gia tập trận chung.

Hải quân Ấn Độ tại triển lãm IMDEX

Các tàu này sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân song phương kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ ngày  23/5 với Singapore. Tàu INS Satpura - tàu khu trục tàng hình tên lửa dẫn đường và INS Kamorta - tàu hộ tống chống ngầm mới nhất đều tham gia nhiệm vụ lần này.

Các nguồn tin hải quân Ấn Độ cho biết việc triển khai của Hạm đội phía Đông do Chuẩn Đô đốc Ajendra Bahadur Singh dẫn đầu. Ngoài 2 tàu trên còn có tàu khu trục tên lửa dẫn đường INS Ranvir và tàu chở dầu INS Shakti. Các tàu này sẽ cập cảng tại Australia, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Hoạt động lần này là nằm trong cuộc tập trận thường xuyên để Ấn Độ tiến hành cập cảng tại các quốc gia thân thiện. "Tàu của chúng tôi thường xuyên sử dụng các tuyến đường trên Biển Đông để tới các nước nằm trong khu vực" nguồn tin nói với tờ Brahmand.

Tàu INS Satpura và Kamorta đã tới Singapore vào ngày 18 để tham gia triển lãm quốc phòng hàng hải IMDEX-15. Hiện 2 tàu này đang tham gia vào cuộc tập trận song phương SIMBEX-15 với hải quân Singapore diễn ra từ ngày 23-26/5.

Hoạt động tương tác giữa hải quân 2 nước bắt đầu với cuộc tập trận Chiến tranh Chống ngầm (ASW) từ năm 1994 và đã diễn ra đều đặn trong 20 năm qua.

Hoạt động tương tác được chính thức hóa thành tập trận song phương thường niên SIMBEX vào năm 1999. Kể từ khi thành lập, SIMBEX đã phát triển trở nên phức tạp hơn trong hoạt động và chiến thuật.

Bảo Linh ( tin tức Brahmand.com)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news