Tin mới

Anh sẽ không bao giờ quay lại EU

Thứ tư, 29/06/2016, 11:21 (GMT+7)

Bày tỏ sự nuối tiếc và buồn bã khi phải rời khỏi Liên minh Châu Âu Eu, nhưng thủ tướng Anh David Cameron cho biết vào hôm thứ 3 vừa rồi rằng Anh sẽ không quay lại làm thành viên của EU, thay vào đó, Anh sẽ cố gắng xây dựng những mối quan hệ mạnh mẽ nhất có thể với EU.

Bày tỏ sự nuối tiếc và buồn bã khi phải rời khỏi Liên minh Châu Âu Eu, nhưng thủ tướng Anh David Cameron cho biết vào hôm thứ 3 vừa rồi rằng Anh sẽ không quay lại làm thành viên của EU, thay vào đó, Anh sẽ cố gắng xây dựng những mối quan hệ mạnh mẽ nhất có thể với EU.

Thủ tướng Anh tại hội nghị thượng đỉnh EU cuối cùng của ông. Ảnh: Reuters

Đây là hội nghị thượng đỉnh châu Âu cuối cùng của ông Cameron, cũng đồng thời là hội nghị thượng đỉnh châu Âu cuối cùng mà Anh tham gia với tư cách là một thành viên của EU. Tại hội nghị, ông Cameron còn nói trong một cuộc họp báo rằng: " Là một nhà dân chủ, tôi phải tôn trọng và chấp nhận ý nguyện của người dân, các nhà lãnh đạo khác của chúng tôi cũng chấp nhận sự lựa chọn này của nhân dân trong tâm trạng "đầy buồn bã và tiếc nuối" ".

"Tôi phải dùng lý trí của mình để giam hãm lại tất cả mong muốn của bản thân tôi. Tôi đã dùng cả trái tim và linh hồn để có thể giữ Anh sẽ ở lại EU. Tuy nhiên tôi đã không thành công", ông nói. "Và khi bạn thua cuộc, bạn không thể bao biện cho việc đó. Bạn nên nói rằng, đúng thế tôi đã thất bại thay vì tôi đã thất bại bởi vì.... Và bây giờ , tôi nên giao lại vị trí lãnh đạo đất nước cho một người khác phù hợp hơn để đưa nước Anh tiến lên phía trước"

"Ngay bây giờ đây, tôi đang rất buồn. Nhưng một cách thẳng thắng, hiện tại tôi quan tâm nhiều hơn về việc liệu Anh có nhận được một mối quan hệ tương xứng với EU hay không."

Ông nhấn mạnh rằng Anh sẽ rời khỏi EU, dập tắt ngay những suy nghĩ rằng Anh sẽ không tiến hành Brexit, hoặc những ảo tưởng cho rằng Anh vẫn sẽ được tiếp cận thị trường bán lẻ của khối nếu  như Anh chặn các nguồn lao động nhập cư.

"Nếu bạn muốn có đầy đủ quyền lợi của thị trường bán lẻ, bạn phải là một phần của nó.", ông Cameron nói.

Quý Vũ (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news