Tin mới

Áp thấp nhiệt đới dị thường, khắp các tỉnh miền Trung mưa lớn

Thứ ba, 03/09/2019, 14:12 (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới với nhiều diễn biến phức tạp đã gây mưa lớn từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế.

Theo TS Mai Văn Khiêm - GĐ Trung tâm  Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của 2 áp thấp nhiệt đới đang hoạt động phức tạp, khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế mưa rất lớn, lên đến 500-700 mm.

Trước diễn biến phức tạp của 2 áp thấp nhiệt đới, sáng nay 3/9, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã triệu tập cuộc họp khẩn để bàn biện pháp ứng phó, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

TS Mai Văn Khiêm- Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia báo cáo về diễn biến cùa 2 áp thấp nhiệt đới. ảnh: Người lao động

Tại cuộc họp lần này, TS Mai Văn Khiêm, GĐ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hồi 7 giờ sáng nay 3-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9.

Liên quan đến diễn biến của áp thấp nhiệt đới khác trên biển Đông, vào hồi 7h sáng nay, vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Đặc biệt ở miền Trung đã có mưa to đến rất to. Rạng sáng 3-9 ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to. Dự báo sẽ tiếp tục có mưa rất to ở khu vực này trong những ngày tới.

Theo TS Mai Văn Khiêm cho biết áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam sẽ di ra ngoài biển ngược lên Đông Bắc khu vực Hong Kong và nhiều khả năng mạnh lên thành bão.

Đối với áp thấp nhiệt đới thứ hai đang ở khu vực giữa biển Đông trên quần đảo Hoàng Sa, dự báo sẽ tiếp tục đi theo hướng Đông Bắc và dịch lên phía trên.

Dự báo trong vòng 12h tới, áp thấp nhiệt đới hầu hết di chuyển ít và nhiều khả năng đổi hướng di chuyển về hướng Đông, mỗi giờ đi được từ 5-10 km.

2 áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ gây gió mạnh và mưa lớn, lũ quét. Về cảnh báo gió mạnh, khắp các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-4 m; biển động mạnh; ở vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ này đến hết ngày 6/9, khắp các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi xuất hiện mưa to dến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 300-500 mm/đợt, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế 500-700 mm/đợt, có nơi trên 700 mm/đợt); khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to (200-300 mm/đợt), Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (100-150 mm/đợt). Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news