Tin mới

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên biển Đông, mạnh lên thành bão: Trung bộ đối diện mưa rất to

Thứ tư, 18/10/2023, 09:49 (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đang mạnh dần lên thành bão, tiến thẳng về phía đất liền nước ta khiến khu vực Trung bộ gặp mưa lớn.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 1h sáng 18/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ vĩ bắc; 109,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía tây. 

Theo dự báo, đến 1h ngày 19/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, có khả năng mạnh lên thành bão. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế.

Lúc 1 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ vĩ bắc; 107,2 độ kinh đông trên khu vực vịnh Bắc bộ. Bão mạnh cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây - tây bắc, sau có khả năng đổi hướng di chuyển tây - tây nam mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần.

Hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây nam của khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6 - cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Vùng biển phía tây nam của khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sóng biển cao 2 - 4 m.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, từ ngày 18/10 - 19/10, khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.

Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 50 - 150 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 20 - 60 mm, có nơi trên 100 mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 18.10 ở khu vực nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm (thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo mưa lớn trên khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20 - 21/10.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news