Tin mới

Tin bão: Bão Koinu tiến vào biển Đông với sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17

Thứ năm, 05/10/2023, 11:42 (GMT+7)

Bão Koinu sau khi hoạt động trên biển phía Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) đang tiến vào biển Đông với sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vào hồi 7h ngày 5/10, vị trí tâm bão Koinu ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 120,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10km/h.

Hiện bão đang di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 10km/h. Theo dự báo trong chiều tối nay, bão Koinu đi vào khu vực đông bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 4 trong năm 2023.

Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây, cường độ có khả năng suy yếu dần. Đến 7h sáng mai, tâm bão cách Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 190km về phía đông đông nam, cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.

Đường đi của bão Koinu. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn
Đường đi của bão Koinu. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn

Dự báo vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông hôm nay có gió mạnh dần lên cấp 7-10. Từ chiều 5-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội.

Trong 24 - 48 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, chạy dọc vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và cường độ suy yếu dần.

Theo nhận định của chuyên gia khí tượng thủy văn, bão Koinu ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Tác động của bão sẻ ảnh hưởng đến các tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực biển Đông. 

Chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết dự báo đến thời điểm hiện tại cho thấy bão Koinu ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Tác động của bão chủ yếu trên biển và hoạt động tàu thuyền khi đối diện với tình trạng gió mạnh, sóng lớn.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news