Tin mới

Áp thấp nhiệt đới hình thành, biển Đông sắp đón bão

Thứ hai, 22/08/2022, 19:38 (GMT+7)

Một cơn áp thấp đang hình thành tại vùng biển Luzon (Philippines) có khả năng đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 3.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ở phía đông đảo Luzon (Philippines) đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới có khả năng cao mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới.

Lúc 13h, vùng gần tâm bão duy trì sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Ngày và đêm nay, hình thái này đi theo hướng tây với vận tốc 10 km/h. Đến chiều 23/8, tâm bão nằm trên khu vực phía đông bắc đảo Luzon.

Dự báo đường đi của cơn bão Ma-on khả năng vào Biển Đông. Ảnh: NCHMF.
Dự báo đường đi của cơn bão Ma-on khả năng vào Biển Đông. Ảnh: NCHMF.

Sau đó, bão đổi hướng đi theo tây tây bắc và tăng tốc lên mức 15-20 km/h rồi vào Biển Đông. Lúc 13h ngày 24/8, tâm bão cách Hong Kong khoảng 550 km về phía đông nam. Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Từ thời điểm này, bão giữ hướng đi nhưng tăng tốc lên 20-25 km/h và tiếp tục mạnh lên. Chiều 25/8, tâm bão nằm trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 13.

Cũng theo dự báo của trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới, từ khoảng chiều tối và đêm 23/8, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông sẽ có mưa giông, gió mạnh và sóng biển tăng dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp các thông tin cập nhật và ban hành các bản tin cảnh báo về diễn biến biến thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông trong những ngày tới.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news