Tin mới

Áp thấp trên biển Đông đang hướng vào khu vực Bắc Bộ

Thứ hai, 01/07/2019, 09:20 (GMT+7)

Vùng áp thấp trên biển Đông nhiều khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới đang hướng vào vùng Bắc Bộ, Việt Nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay vào hồi 1h ngày 1/7, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 17,7-18,7 độ Vĩ Bắc; 113,5-114,5 độ Kinh Đông, ngay trên phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Dự báo trong vòng 24h tới, vùng áp thấp hầu như ít khi dịch chuyển và nhiều khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Tính đến 1h ngày 2/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 250 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của vùng áp thấp - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong vòng 24 đến 48h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi  giờ đi được khoảng 13km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Vào 1h ngày 3/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo với việc hình thành và phát triển ngay trên biển đông, cùng với các yếu tố như bề mặt nước biển cao, tương tác với hệ thống thời tiết lục địa nên diễn biến của vùng áp thấp/áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão sẽ rất phức tạp, có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong khoảng ngày 3 và 4/7.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: áp thấp bác bỏ