Tin mới

Bắc Bộ và Trung Bộ sắp kết thúc đợt nắng nóng gay gắt kéo dài

Thứ tư, 26/07/2023, 11:40 (GMT+7)

Sau khoảng thời gian nắng nóng gay gắt kéo dài, trong tuần này Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ được hạ nhiệt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày 26 và 27/7, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất dao động trong khoảng 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%. 

Các chuyên gia nhận định, từ ngày 28/7, nắng nóng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Nắng nóng ở khu vực Trung Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 28/7, sau đó có xu hướng dịu dần. Độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Bắc Bộ và Trung Bộ sắp kết thúc đợt nắng nóng gay gắt kéo dài - Ảnh 1
 

Tại các vùng trũng, thấp, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng. Khu vực vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão Doksuri, trong đêm 25 ngày 26/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 78; biển động; Sóng biển cao từ 2-4m. Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; Sóng biển cao từ 3-5m.

Cảnh báo, từ đêm 26 và ngày 27/7, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; Biển động mạnh; Sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, riêng phía Đông Bắc từ chiều 26/7 mạnh dần lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội; Sóng biển cao từ 5-7m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news