Tin mới

Bảo Chung - Nhật Cường tái ngộ trong "thằng vô duyên"

Thứ bảy, 07/11/2015, 11:57 (GMT+7)

Danh hài Bảo Chung - Nhật Cường tái ngộ trong "thằng vô duyên".  “Cặp bài trùng” Bảo Chung – Nhật Cường được xem là 1 trong những cặp bạn diễn rất ăn ý và “hợp cạ” mỗi khi diễn cùng nhau, mang lại nhiều cảm xúc thích thú xen lẫn mới mẻ cho khán giả.

“Cặp bài trùng” Bảo Chung – Nhật Cường được xem là 1 trong những cặp bạn diễn rất ăn ý và “hợp cạ” mỗi khi diễn cùng nhau, mang lại nhiều cảm xúc thích thú xen lẫn mới mẻ cho khán giả. 

Nét hài chân phương, giản dị nhưng hóm hỉnh của Nhật Cường khi kết hợp với duyên hài tếu táo của Bảo Chung, đã thật sự mang lại nhiều cảm xúc thích thú xen lẫn mới mẻ cho khán giả. Ảnh: NVCC

Bảo Chung lại một lần nữa mang “Thằng vô duyên” quay trở lại, với phong cách hài hước hơn, dí dỏm hơn nhựng vẫn hoàn “vô duyên”, chắc chắn sẽ đem lại tiếng cười thoải mái cho khán giả khi xem. Ảnh: NVCC

Trong “Thằng vô duyên”, “anh Trớt” Bảo Chung lại tiếp tục “vạ miệng” khi liên tiếp phát ngôn những câu chuyện “vô duyên” khó đỡ, điển hình là câu hát rất… huề vốn: “Cô lái đò thì đi bán vàng. Còn ông bán vàng thì đi lái đò”. Ảnh: NVCC

Chưa dừng lại đó khi “Thằng vô duyên” lại chọc tức “ông chú” Nhật Cường bằng câu chốt không thể “vô duyên” hơn: “Ông phải thức, ông đừng có ngủ. Ông còn một giấc ngủ ngàn năm, giờ mà ngủ là uổng lắm!”. Ảnh: NVCC
"Thằng vô duyên" sẽ đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả hâm mộ. Ảnh: NVCC

Giang Trần

BẢO CHUNG – NHẬT CƯỜNG TÁI NGỘ TRONG “THẰNG VÔ DUYÊN”

“Thằng vô duyên” tái xuất

Nhắc đến “Thằng vô duyên” là khán giả sẽ nghĩ ngay đến danh hài Bảo Chung – tác giả của series hài đình đám này. Và trong series hài mới “Bảo Chung cười” vừa được phát hành độc quyền trên kênh YouTube http://metub.net/baochungcuoi    , Bảo Chung lại một lần nữa mang “Thằng vô duyên” quay trở lại, với phong cách hài hước hơn, dí dỏm hơn nhựng vẫn hoàn “vô duyên” , chắc chắn sẽ đem lại tiếng cười thoải mái cho khán giả khi xem.

Bảo Chung tái ngộ Nhật Cường trong “Thằng vô duyên”

“Cặp bài trùng” Bảo Chung – Nhật Cường được xem là 1 trong những cặp bạn diễn rất ăn ý và “hợp cạ” mỗi khi diễn cùng nhau. Nét hài chân phương, giản dị nhưng hóm hỉnh của Nhật Cường khi kết hợp với duyên hài tếu táo của Bảo Chung, đã thật sự mang lại nhiều cảm xúc thích thú xen lẫn mới mẻ cho khán giả.

Trong “Thằng vô duyên”, “anh Trớt” Bảo Chung lại tiếp tục “vạ miệng” khi liên tiếp phát ngôn những câu chuyện “vô duyên” khó đỡ, điển hình là câu hát rất… huề vốn: “Cô lái đò thì đi bán vàng. Còn ông bán vàng thì đi lái đò”. Chưa dừng lại đó khi “Thằng vô duyên” lại chọc tức “ông chú” Nhật Cường bằng câu chốt không thể “vô duyên” hơn: “Ông phải thức, ông đừng có ngủ. Ông còn một giấc ngủ ngàn năm, giờ mà ngủ là uổng lắm!”

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news