Tin mới

Bao giờ đợt mưa dông trên cả nước kết thúc?

Thứ bảy, 17/09/2022, 20:42 (GMT+7)

Dự báo từ mai, miền Bắc ít mưa, trời nắng. Từ đêm 19/9, khu vực này đón một đợt mưa dông mới.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/9, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội, trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Tại đây, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đà Nẵng Đến Bình Thuận có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ còn nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực này, thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh internet
Ảnh internet

Tại Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất  24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cũng theo cơ quan khí tượng dự báo chiều tối và đêm 17/9, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news