Tin mới

Bão số 7 có khả năng đổ bộ đất liền Việt Nam hay không?

Thứ hai, 31/10/2022, 09:24 (GMT+7)

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, trong vòng 24 giờ tới bão số 7 Nalgae sẽ có xu hướng di chuyển lên phía bắc, hướng đi phức tạp.

Vào 4h00 sáng ngày 31/10, vị trí tâm bão số 7 đang ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12.

Dự báo trong 24h tới, bão số 7 đi theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có xu hướng mạnh dần lên.

Bão số 7 ít có khả năng đổ bộ đất liền Việt Nam nhưng hoàn lưu có gây ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển
Bão số 7 ít có khả năng đổ bộ đất liền Việt Nam nhưng hoàn lưu có gây ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển

Đến 4h00 sáng mai ngày 1/11, tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía đông đông bắc, cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 4h sáng 2-11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía đông bắc, cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Từ 48 - 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, cường độ suy yếu dần xuống cấp 9, giật cấp 11.

Dự báo trong 72 - 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Bão số 7 có khả năng đổ bộ đất liền Việt Nam hay không? - Ảnh 1

Và 96 - 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Như vậy với dự báo này khả năng bão số 7 đổ bộ vào đất liền Việt Nam là rất thấp. 

Tuy nhiên do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, biển động dữ dội.

Vùng biển phía tây của khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão cao 9-11m.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news