Tin mới

Bắt tạm giam nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản của “thầu đề”

Thứ năm, 16/10/2014, 15:28 (GMT+7)

Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh vừa quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của thầu đề bằng cách sửa số mua bao lô trên tờ phơi số đề. Đây là một thủ đoạn phạm tội mới xuất hiện gần đây trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

 

Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh vừa quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của thầu đề bằng cách sửa số mua bao lô trên tờ phơi số đề. Đây là một thủ đoạn phạm tội mới xuất hiện gần đây trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

 

Theo đó, 4 đối tượng gây án gồm: Nguyễn Thị Bích Thủy, Kiên Văn Tường, Nguyễn Hoàng Ân và Đào Thanh Phong, ngụ huyện Trà Cú và thành phố Trà Vinh.

Qua điều tra, 4 đối tượng khai nhận, vào ngày 4/9/2014, 4 đối tượng này cùng 2 đối tượng ngoài tỉnh tên Gái và Thúy hiện đã trốn khỏi địa phương, đến mua số đề của thầu đề Thạch Hên ở xã An Quảng Hữu với số tiền hơn 4 triệu đồng.

Khi có Kết quả xổ số kiến thiết không trúng với số lô mà các đối tượng đã mua, bọn chúng đã cố ý sửa để giống với số trúng thưởng, sau đó ép buộc ông Hên phải đưa cho chúng 60.000.000 đồng. Do bị uy hiếp đòi đánh, ông Hên buộc phải đưa cho các đối tượng 35.000.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo và điều tra làm rõ, Công an Trà Cú đã khởi tố 4 bị can trên 2 tội danh: đánh bạc và cướp tài sản; đồng thời khởi tố thầu đề Thạch Hên về hành vi đánh bạc. Riêng 2 đối tượng bỏ trốn đang bị Công an Trà Cú tiếp tục truy bắt.

Tại Sơn La: Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng là Nguyễn Bắc Bình, 34 tuổi; Nguyễn Thọ Nam, 22 tuổi và  Đặng Việt Cường, 30 tuổi cùng trú tại  thành phố Sơn La về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào tối ngày 9/10/2014, do nghi ngờ anh Tòng Văn Định, 34 tuổi, trú tại Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La có hành vi đánh bài bịp làm cho bạn của Bình là Nguyễn Xuân Ánh bị thua hết tiền nên Nguyễn Bắc Bình đã rủ thêm hai đối tượng là Nguyễn Thọ Nam và Đặng Việt Cường mang hung khí tìm gặp Định.

Khi đến quán karaoke mà Định đang hát cùng bạn, Bình đã dùng chiếc bật lửa có hình khẩu súng côn đe dọa, lục soát người Định chiếm đoạt hơn 42 triệu đồng, cùng một điện thoại di động, hai bộ bài tú lơ khơ. Sau đó đối tượng Bình đã mang toàn bộ số tiền và tài sản chiếm đoạt được về nhà cất giữ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; giao nộp toàn bộ số tiền, tài sản đã chiếm đoạt và tang vật dùng để đe dọa anh Định.

Theo ANTV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news