Tin mới

Bị liên quân Mỹ ồ ạt không kích, phiến quân IS thề sẽ trả thù

Thứ ba, 23/09/2014, 20:36 (GMT+7)

Sau khi các đợt tấn công bằng chiến đấu cơ và tên lửa của Mỹ cùng các đồng minh Ả Rập khiến hàng chục phiến quân thiệt mạng, phá hủy nhiều kho vũ khí, chốt kiểm soát, Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tuyên bố sẽ có hành động đáp trả.

Sau khi các đợt tấn công bằng chiến đấu cơ và tên lửa của Mỹ cùng các đồng minh Ả Rập khiến hàng chục phiến quân thiệt mạng, phá hủy nhiều kho vũ khí, chốt kiểm soát, Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tuyên bố sẽ có hành động đáp trả.

 

“Sẽ có lời đáp trả cho những cuộc tấn công này. Các con trai của Saloul sẽ là những người phải gánh tội bởi đã để xảy ra những cuộc tấn công này”, một chiến binh IS tại Syria nói với Reuters thông qua Skype.

Saloul là thuật ngữ được đối tượng trên sử dụng để xúc phạm Hoàng tộc ở Saudi Arabia.

Các mục tiêu tấn công của quân đội Mỹ bao gồm Raqqa, tỉnh miền Bắc Syria và là nơi được xem là sào huyệt của IS.

Các máy bay chiến đấu Mỹ trong một cuộc không kích

Cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) thông báo Mỹ và các nước đối tác đã tiến hành ít nhất 50 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở các tỉnh Raqqa và Deir al-Zor, miền Bắc Syria. 

Giám đốc SOHR Rami Abdulrahman xác nhận ít nhất 20 tay súng IS đã bị tiêu diệt, trong khi các cứ điểm của Mặt trận Nusra ở tỉnh Idlib và tỉnh Aleppo cũng bị tấn công. Trong khi đó, hãng tin RT của Nga cho hay, khoảng 30 binh sĩ Hồi giáo và 8 dân thường Syria đã thiệt mạng trong các cuộc không kích ngày 23/9.

Hầu hết các mục tiêu tấn công là các tòa nhà. Một bưu điện, một trung tâm huấn luyện và một khu phức hợp của chính quyền ở Raqqa đã bị tiêu diệt, phe đối lập ở Syria cho hay.

Cựu quan chức lực lượng Delta, Mỹ, ông James Reese nói: Đây là một “cú đấm vào mũi” như trong thể thao. Trong trường hợp này, đó là ISIS.

Những đồng minh nước ngoài tham gia cùng Mỹ trong cuộc không kích gồm các quốc gia Ả Rập, theo quan chức quân đội Mỹ cho hay. Gồm có: Bahrain, Ả Rập Saudi, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Jordan, không rõ Qatar có trực tiếp tiến hành không kích không.

 

Yên Yên (Nguồn: Reuter, RT, CNN)

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news