Tin mới

Bị truất ngôi tại AFF Cup, người Thái cảnh báo “đừng để Việt Nam đến World Cup trước chúng ta"

Thứ tư, 19/12/2018, 11:33 (GMT+7)

Sau khi chứng kiến thành công liên tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo trong năm 22018, truyền thông xứ Chùa Vàng cho rằng "Voi chiến" có thể sẽ thua Việt Nam ở một cuộc đua lớn nhất với bóng đá Đông Nam Á, đó là trở thành đội tuyển đầu tiên ở khu vực giành vé dự VCK World Cup.

Sau khi chứng kiến thành công liên tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo trong năm 22018, truyền thông xứ Chùa Vàng cho rằng "Voi chiến" có thể sẽ thua Việt Nam ở một cuộc đua lớn nhất với bóng đá Đông Nam Á, đó là trở thành đội tuyển đầu tiên ở khu vực giành vé dự VCK World Cup.

Người Thái lo sợ Việt Nam sẽ cán mốc được dự World Cup trước "Voi chiến".

Năm 2018 chứng kiến những hình ảnh hoàn toàn đối lập giữa bóng đá Thái Lan với Việt Nam. Nếu như người Thái liên tục thất bại ở giải U23 châu Á, Asiad lẫn AFF Cup thì tuyển Việt Nam lại liên tiếp lập kỳ tích ở châu lục và trở thành tân vương của khu vực Đông Nam Á.

Tờ Goal phiên bản Indonesia "ghen tỵ" vì ĐT Việt Nam có sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ

Chứng kiến sự vươn lên quá mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam trong năm qua, tờ Thai Rath ở xứ Chùa Vàng vừa có bài bình luận cho rằng "Voi chiến" có thể sẽ thua Việt Nam ở một cuộc đua lớn nhất với bóng đá Đông Nam Á, đó là trở thành đội tuyển đầu tiên ở khu vực giành vé dự VCK World Cup.

Bài viết được tờ Thai Rath đăng tải sáng nay (19/12) với nhan đề "Thời kỳ hoàng kim của Những ngôi sao vàng".

"Hai mươi năm trước, ở Tiger Cup 1998, trái tim của người hâm mộ Việt Nam đã bị tan vỡ khi họ để thua Singapore 0-1 trong trận chung kết ngay tại Hà Nội. Thế nhưng, kể từ đó, bóng đá Việt Nam đã gặt hái thành công theo chu kỳ 10 năm.

Năm 2008, Việt Nam đã vượt qua chúng ta (ĐT Thái Lan) để lên ngôi vô địch tại Hà Nội. Một thập kỷ nữa trôi qua, nghĩa là cách đây ít ngày, họ lại tái lập chiến tích vô địch ở giải đấu mà ESPN dự đoán họ sẽ lên ngôi từ khi còn chưa khai mạc.

Năm 2018 quả là một vùa vàng với bóng đá Việt Nam. Tiếp nối thành công với việc lọt vào VCK World Cup lứa U20, Việt Nam đã liên tiếp lập kỳ tích ở giải U23 châu Á và sau đó là Asiad.

Giờ đây, Việt Nam đã trở thành vị vua mới của Đông Nam Á. Họ đã lấy đi chiếc vương miện mà chúng ta vốn dĩ thường sở hữu trong suốt nhiều năm qua. Giờ đây, chẳng còn gì để tranh luận cả. Chiếc vương ấy đã thuộc về Những ngôi sao vàng.

Thành công của bóng đá Việt Nam cho thấy họ đang bước vào một thời kỳ hoàng kim, một thế hệ vàng thực sự. Nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu cho một mục tiêu vĩ đại, điều mà chính chúng ta – bóng đá Thái Lan cũng đang mơ ước. Đó là bước tới World Cup trong tương lai.

Trong 5 năm qua, họ (Việt Nam) đã xây dựng những lộ trình để phát triển bóng đá mang tính chiến lược và có hệ thống bài bản. Công tác đào tạo trẻ ở Việt Nam đang được xây dựng từng bước một và họ đã thu được những kết quả rõ nét.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đã hợp tác xây dựng những học viện bóng đá tuyệt vời tại Hà Nội và đang chuẩn bị xây dựng một trung tâm khác ở TP.HCM trong một tương lai gần. Việt Nam đang có một chiến lược rõ ràng để đạt được cái đích đó là giành vé dự World Cup 2030, hoặc trong vòng 12 năm tới.

Bây giờ chúng ta cần nhìn sang Việt Nam và nhìn lại chính mình, xem chúng ta đã làm được gì. Đừng để chúng ta phải đến World Cup sau Việt Nam.

Mới đây nhất, người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan khẳng định rằng chúng ta sẽ cạnh tranh với các quốc gia hùng mạnh ở châu Á. Nhưng điều đó là chưa đủ. Chúng ta cần đặt ra mục tiêu xa hơn, đó là World Cup".

Trước đó, tờ Thai Rath (Thái Lan) cũng ca ngợi ĐT Việt Nam công thủ toàn diện. “Những ngôi sao vàng” còn là một tập thể đoàn kết, giữ sự ổn định cực kì cao về tâm lý lẫn phong độ. Và tất nhiên vai trò của HLV Park Hang Seo ở đó là then chốt của thành công. Báo Thái Lan ví von thầy Park đã áp dụng triết lý của HLV huyền thoại MU, Sir Alex Ferguson: "Phòng ngự sẽ giúp bạn thành nhà vô địch”.

Ngày 20/12 tới, ĐT Việt Nam sẽ tập trung trở lại cho Asian Cup 2019 (diễn ra từ 7/1 đến 1/2/2019) tại UAE. ĐT Việt Nam rơi vào bảng D rất khó với Iran, Iraq và Yemen. Tuy nhiên nếu giữ tự tin và phong độ, nhà tân vô địch AFF Cup hoàn toàn có thể qua vòng bảng, thậm chí làm nên kì tích ở đấu trường châu Á.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news