Tin mới

Bỏ quy định học sinh phải đeo khẩu trang trong lớp học

Thứ năm, 07/05/2020, 14:12 (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các trường phải định kỳ mở cửa sổ, cửa chính để thông thoáng khí, tăng cường khử khuẩn...

Tin tức mới nhất trên VietnamnetVnexpress cho hay trong cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các trường phải định kỳ mở cửa sổ, mở cửa chính để thông thoáng khí, tăng cường những biện pháp lau khử khuẩn trên bề mặt, vệ sinh các lớp, phòng học, nhà vệ sinh. Các học sinh cần giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay.

Học sinh không cần đeo khẩu trang trong lớp học nữa. Ảnh: Internet

Cùng với đó, các trường học cả nước cũng không phải tách lớp, chia ca lệch giờ để thực hiện giãn cách tối thiểu 1m.

Bài toán thiếu phòng học, giáo viên giảng dạy khi chia tách lớp cũng sẽ được giải quyết, các trường học cũng sẽ được bật điều hòa và định kỳ mở cửa cho thông thoáng.

Trước đó, ngày 28/4, Bộ GD ban hành bộ 15 tiêu chí nhằm đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống Covid-19 trong trường học.

Trong đó, nhà trường phải đảm bảo giãn cách trong và ngoài phòng học, lớp học...theo quy định của Chính phủ. Học sinh phải đeo khẩu trang đúng cách trong thời gian ở trường.

Tính đến ngày 7/5, 63 tỉnh thành cả nước đã trở lại sau 3 tháng nghỉ phòng Covid-19, đa phần là học sinh THCS và THPT.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news