Tin mới

Con trai bỏ thi giữa kì, bố tức giận dùng đũa chọc vào ngực khiến con thiệt mạng

Thứ ba, 23/03/2021, 20:17 (GMT+7)

Tức giận vì con trai đang học lớp 9 bỏ thi giữa kỳ, ông bố đã không kiềm chế được cơn nóng giận và dùng đũa chọc thẳng vào ngực. Cú đâm khiến cậu học sinh gục ngã và ra đi vĩnh viễn.

Theo VTC News và Thanh Niên, vụ việc xảy ra vào tối ngày 22/3 tại phường Lê Lợi, TP Hải Phòng. Trong lúc đang ăn cơm, nam sinh N.H.A.K (15 tuổi, trú tại 441 Lê Lợi) có mâu thuẫn với bố là Nguyễn Hùng Cường (39 tuổi). 

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Niên
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Quá tức giận, ông Cường đã dùng đũa đâm vào vùng ngực của N.H.A.K. Sau cú đâm chí mạng, ông Cường vội hô hoán người dân đưa em A.K đi cấp cứu.

Được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất máu cấp, em A.K đã vĩnh viễn ra đi. Vào sáng 23/3, sau khi biết tin con trai không qua khỏi, ông Cường đã ra cơ quan công an đầu thú.

A.K. hiện đang là học sinh lớp 9, trường THCS Chu Văn An (quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Cha mẹ em đã chia tay từ lâu. 

Người dân đứng theo dõi sự việc. Ảnh: VTC News
Người dân đứng theo dõi sự việc. Ảnh: VTC News

Theo Công an TP Hải Phòng, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do A.K đã bỏ thi giữa kỳ. Trong lúc tức giận, ông Cường đã không kiềm chế được và dùng đũa đâm vào ngực khiến K. tử vong. 

Hiện Công an quận Ngô Quyền đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news