Tin mới

Các cuộc không kích của Iran là 'cú tát vào mặt' Mỹ

Thứ tư, 08/01/2020, 16:26 (GMT+7)

Cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Iraq đã làm bẽ mặt Washington, Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố.

Nhà Trắng của Mỹ. Ảnh: Reuters

Ông Khamenei nói rằng các cuộc không kích đóng vai trò là "một cú tát vào mặt" Mỹ nhưng "không đủ" để loại bỏ sự hiện diện của Mỹ tại khu vực. Ông tuyên bố dứt khoát rằng Tehran coi Washington là kẻ thù của mình.

Trong một tuyên bố khác, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng Mỹ có thể "chặt đứt cánh tay" bằng việc ám sát tổng tư lệnh Lực lượng Quds, tướng Qassem Soleimani nhưng Iran sẽ đáp trả bằng cách chặt "chân" của Mỹ tại khu vực.

Iran đã tấn công căn cứ không quân Al-Asad tại phía tây Iraq, nơi đồn trú của quân đội Mỹ, vào rạng sáng ngày 8/1. Một căn cứ khác của Mỹ tại Erbil cũng bị nhắm mục tiêu. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif mô tả vụ tấn công tên lửa này là "biện pháp tương xứng" để tự vệ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: không kích Iran Mỹ