Tin mới

Cách cách xinh đẹp nhất Tử Cấm Thành, bị Từ Hi độc chiếm ngay cả khi đã lấy chồng

Thứ hai, 05/06/2023, 16:10 (GMT+7)

Dù được Từ Hi yêu thích nhưng cuộc đời vị cách cách này lại vô cùng khốn khổ. Nàng giống như vật cưng bị thái hậu độc chiếm.

Các phi tần, cách cách trong những bộ phim truyền hình cung đình nhà Thanh đều rất xinh đẹp. Tuy nhiên, nếu xem kỹ những bức ảnh mà nhà Thanh để lại, bạn sẽ thấy nhan sắc của phi thần triều đại này thực sự chỉ có ngoại hình trung bình. 

Vào cuối triều đại nhà Thanh có một vị cách cách được Từ Hi Thái hậu vô cùng yêu quý. Nàng là công chúa xinh đẹp nhất Tử Cấm Thành lúc bấy giờ và là con gái của Dịch Khuông thân vương.

Tứ Cách Cách (ngoài cùng bên trái) được Từ Hi rất sủng ái.
Tứ Cách Cách (ngoài cùng bên trái) được Từ Hi rất sủng ái.

Vào cuối triều nhà Thanh, công nghệ chụp ảnh đã được đưa vào Trung Quốc. Giữa một nhóm phi tần chụp cùng Từ Hi có ngoại hình bình thường, nàng công chúa xinh đẹp nổi bật ngay lập tức thu hút sự chú ý. nàng là con gái của Khánh Mật Thân vương Dịch Khuông, được gọi là Tứ Cách Cách. 

Tứ Cách Cách xinh đẹp, ứng xử khéo léo nên được Từ Hi rất cưng chiều. Ngay từ nhỏ nàng đã thường xuyên ra vào cung trò chuyện cùng Thái hậu. Đến tuổi cập kê, Từ Hi còn đích thân chọn chồng cho nàng, cuối cùng quyết định gả Tứ Cách Cách cho con trai của Thống đốc Dụ Lộc.

Nhan sắc xinh đẹp của Tứ Cách Cách trong ảnh phục chế màu.
Nhan sắc xinh đẹp của Tứ Cách Cách trong ảnh phục chế màu.

Sau khi Tứ Cách Cách kết hôn, Từ Hi tiếp tục đòi nàng vào cung chơi với mình. Dù muốn được ở bên gần gũi chồng nhưng vì uy nghiêm của thái hậu mà cách cách không dám nói ra.

Khoảng thời gian tươi đẹp kéo dài không lâu, chồng Tứ Cách Cách qua đời khi tuổi còn rất trẻ. Chỉ 2 ngày sau khi Tứ Cách Cách mất chồng, Từ Hi tuyên bố cô sẽ vào cung ở hẳn với bà. Lần này, Tứ Cách Cách xông ra ngoài, làm ầm ĩ ngay tại vương phủ, quyết không vào cung. Nhưng cuối cùng, dưới sự van xin của cha mẹ, nàng vẫn phải miễn cưỡng nhập cung.

Chồng vừa mất, Từ Hi đã bắt Tứ Cách Cách vào cung, lên đồ Long nữ để chụp ảnh cùng thái giám Lý Liên Anh.
Chồng vừa mất, Từ Hi đã bắt Tứ Cách Cách vào cung, lên đồ Long nữ để chụp ảnh cùng thái giám Lý Liên Anh.

Ngay khi Tứ Cách Cách vừa bước vào cung, Từ Hi đã yêu cầu cô mặc trang phục Long nữ để cùng nhau chụp ảnh. Dù vô cùng đau lòng khi chồng mới mất nhưng Tứ Cách Cách vẫn không thể trái lệnh Từ Hi, chỉ có thể gượng cười chụp ảnh, để lại bức hình với nét mặt buồn sầu.

Mang tiếng được Thái hậu sủng ái nhưng gương mặt Tứ Cách Cách lúc nào cũng u buồn vì cô không có được tự do.
Mang tiếng được Thái hậu sủng ái nhưng gương mặt Tứ Cách Cách lúc nào cũng u buồn vì cô không có được tự do.

Bất kể chính sử hay dã sử đều không có ghi chép về kết cục cuối cùng của Tứ Cách Cách. Nhưng sau này, dựa vào vận mệnh gia đình cô, người ta suy đoán kết cục của Tứ Cách Cách cũng không mấy tốt đẹp. Có thông tin cho rằng cô đã sống cuộc đời không con không cái như vậy bên Từ Hi đến khi qua đời.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news