Tin mới

Cách ly chó cưng có Covid-19 trong dịch mũi, miệng

Thứ sáu, 28/02/2020, 09:23 (GMT+7)

Chính quyền Hong Kong đã cách ly một con chó của bệnh nhân nhiễm Covid-19 sau khi mẫu bệnh phẩm ở mũi và miệng của con vật có virus.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết những mẫu bệnh trên "dương tính yếu" với Covid-19 và đây không phải là bằng chứng cho thấy virus corona có thể truyền sang thú cưng. Con chó hiện không có bất cứ biểu hiện bệnh nào.

Bộ Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn (AFCD) Hong Kong cho biết họ sẽ tiến hành các xét nghiệm tiếp theo để xác định liệu con chó có bị nhiễm virus hay không hay các mẫu bệnh phẩm này chỉ là kết quả của sự ô nhiễm môi trường. "Hiện tại, AFCD không có bằng chứng cho thấy thú cưng có thể bị nhiễm... hoặc có thể là nguồn lây nhiễm cho con người", cơ quan này tuyên bố.

Con chó sẽ được cách ly kiểm dịch trong 2 tuần.  Website của WHO  cho đến nay cho biết không có bằng chứng nào cho thấy thú cưng có thể lây nhiễm coronavirus.

Hong Kong báo cáo có 93 trường hợp nhiễm Covid-19 đã được xác nhận và 2 ca tử vong.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news