Tin mới

Cái dớp đáng sợ mà U22 Việt Nam phải dè chừng trước đại chiến U22 Thái Lan

Thứ năm, 05/12/2019, 12:02 (GMT+7)

U22 Việt Nam đang có 12 điểm tuyệt đối 4 trận đã đấu, hệ số +12 và và xếp ngôi đầu bảng B. Nếu thắng hoặc hòa U22 Thái Lan, U22 Việt Nam chắc chắn vào bán kết SEA Games 30.

Tuy nhiên, 3 lần liên tiếp gục ngã trong trận đấu cuối cùng vòng bảng ở các kỳ SEA Games 27, 28, 29 sẽ là những bài học nhãn tiền cho các học trò của HLV Park Hang-seo.

Sau khi chật vật vượt qua đối thủ U22 Singapore với tỷ số sát nút 1-0 trong trận đấu tối 3/12, U22 Việt Nam tiếp tục duy trì chuỗi trận toàn thắng ở vòng bảng SEA Games 30. Chỉ cần có thêm 1 điểm nữa trong trận đấu cuối cùng là thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành quyền lọt vào bán kết.

U22 Việt Nam đứng đầu bảng B với 12 điểm tuyệt đối, hơn đối thủ 3 điểm, nhỉnh hơn về hiệu số (3 bàn).

Dù nắm lợi thế không nhỏ, trong cuộc tiếp đón Thái Lan vào lúc 15h chiều nay để quyết định tấm vé đi tiếp, nhưng người hâm mộ lúc có lý do để lo lắng khi việc vượt qua kình địch Thái Lan trong trường hợp thiếu vắng Quang Hải, cộng với việc U22 thi đấu nhạt nhoà trong trận trước là điều không hề dễ dàng đối với U22 Việt Nam. Thêm vào đó, trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp gần đây, chúng ta đều để thua ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.

U22 Việt Nam cần phải đứng lên mạnh mẽ để đòi món nợ 2 năm trước.

Cách đây 6 năm, trước lượt đấu cuối bảng A môn bóng đá nam SEA Games 27, U23 Việt Nam với 6 điểm sau 3 trận vẫn còn khả năng đi tiếp. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã không làm được điều đó khi để thua U23 Malaysia với tỷ số 1-2. Chung cuộc U23 Việt Nam không giành được vé vào bán kết do đứng thứ 3 ở bảng A, sau U23 Malaysia và U23 Singapore.

Hy vọng Hà Đức Chinh sẽ tiếp tục bùng nổ để sửa sai cho kỳ SEA Games trước.

2 năm sau, U23 Việt Nam cũng có sự khởi đầu hoành tràn, tương tự như SEA Games năm nay khi toàn thắng cả 4 trận đầu tiên và sớm giành vé vào bán kết.

Thế nhưng đến trận đấu cuối cùng tranh ngôi nhất bảng với đại kình địch U23 Thái Lan, các học trò của HLV Miura một lần nữa lại thất bại với tỷ số 1-3. Kết quả này khiến U23 Việt Nam chỉ đứng thứ nhì ở bảng B và gặp U23 Myanmar ở bán kết để rồi sau đó thất bại với tỷ số 1-2.

Đến kỳ SEA Games gần đây nhất (năm 2017) với toàn ngôi sao được xem là thế hệ vàng với Công Phượng, Xuân Trường..., nhưng cái dớp thất bại ở trận đấu cuối cùng vòng bảng tiếp tục đeo bám U22 Việt Nam.

Giành 10 điểm sau 4 trận đấu đầu tiên, U22 Việt Nam chỉ cần giành thêm 1 điểm là chắc chắn góp mặt ở bán kết. Tuy nhiên thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã không làm được điều đó khi để thua trắng 0-3 trước người Thái, qua đó đành để tuột tấm vé vào bán kết SEA Games 30 đến tay U22 Thái Lan và U22 Indonesia.

3 lần liên tiếp gục ngã trong trận đấu cuối cùng vòng bảng ở các kỳ SEA Games 27, 28, 29 sẽ là những bài học đắt giá cho thế hệ U22 Việt Nam hiện nay trước thềm trận đấu quyết định vòng bảng với U22 Thái Lan. Và thầy trò HLV Park Hang-seo biết mình phải làm gì để đòi lại món nợ 2 năm trước.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news