Tin mới

Cận cảnh nơi ở các đời tổng thống Mỹ sau khi rời Nhà Trắng

Thứ sáu, 29/01/2021, 12:05 (GMT+7)

Từ Texas đến California hay Florida, hãy cùng xem những khu đất rộng lớn, những ngôi nhà khiêm tốn mà các đời cựu tổng thống Mỹ chuyển đến sau khi mãn nhiệm.

Harry Truman

Năm 1953, cựu Tổng thống Truman đã trở về ngôi nhà trước đây mình sống với phu nhân Bess sau khi họ kết hôn năm 1919. Đó là ngôi nhà số 219 đường North Delaware, Independence, Missouri. Ảnh: Getty
Năm 1953, cựu Tổng thống Truman đã trở về ngôi nhà trước đây mình sống với phu nhân Bess sau khi họ kết hôn năm 1919. Đó là ngôi nhà số 219 đường North Delaware, Independence, Missouri. Ảnh: Getty
Ngôi nhà có 14 phòng, ban đầu do ông nội bà Bess là George Porterfield Gates mua vào năm 1867. Bây giờ nó là một di tích lịch sử Quốc gia do Sở Công viên Quốc gia quản lý. Ảnh: Getty
Ngôi nhà có 14 phòng, ban đầu do ông nội bà Bess là George Porterfield Gates mua vào năm 1867. Bây giờ nó là một di tích lịch sử Quốc gia do Sở Công viên Quốc gia quản lý. Ảnh: Getty

Dwight D.Eisenhower

Cựu tổng thống Eissenhower nghỉ hưu tại một ngôi nhà và trang trại cạnh chiến trường Gettysburg ở Pennsylvania. Đây là một di tích lịch sử quốc gia, mở cửa cho công chúng tham quan từ năm 1980. Tổng thống thứ 34 của Mxy trước đây gặp gỡ các nhà lãnh đạo quốc tế tại ngôi nhà này trong Chiến tranh Lạnh. Ảnh: Getty
Cựu tổng thống Eissenhower nghỉ hưu tại một ngôi nhà và trang trại cạnh chiến trường Gettysburg ở Pennsylvania. Đây là một di tích lịch sử quốc gia, mở cửa cho công chúng tham quan từ năm 1980. Tổng thống thứ 34 của Mxy trước đây gặp gỡ các nhà lãnh đạo quốc tế tại ngôi nhà này trong Chiến tranh Lạnh. Ảnh: Getty
Ngôi nhà đã được cải tạo vào đầu những năm 1950 . Nó có một phòng trà, một trường bắn, một khu chơi golf và chuồng gia súc Angus. Ảnh: Getty
Ngôi nhà đã được cải tạo vào đầu những năm 1950 . Nó có một phòng trà, một trường bắn, một khu chơi golf và chuồng gia súc Angus. Ảnh: Getty

Jacqueline Kennedy

Ngay sau cái chết của chồng là John F. Kennedy, cựu Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy rời Nhà Trắng và trở về ngôi nhà của họ ở Hyannis, Massachusetts. Ảnh: Getty
Ngay sau cái chết của chồng là John F. Kennedy, cựu Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy rời Nhà Trắng và trở về ngôi nhà của họ ở Hyannis, Massachusetts. Ảnh: Getty
Cặp đôi, được nhìn thấy sống ở đây năm 1953, ngay sau khi tuyên bố đính hôn. Họ còn có một ngôi nhà tên là Wexford ở Virginia, được hoàn thành ngay trước khi JFK qua đời. Nó được bán vào năm 2017 với giá 2,85 triệu USD. Ảnh: Getty
Cặp đôi, được nhìn thấy sống ở đây năm 1953, ngay sau khi tuyên bố đính hôn. Họ còn có một ngôi nhà tên là Wexford ở Virginia, được hoàn thành ngay trước khi JFK qua đời. Nó được bán vào năm 2017 với giá 2,85 triệu USD. Ảnh: Getty

Lyndon B.Johnson

Sau khi rời nhiệm sở, Johnson cùng vợ là Lady Bird trở lại trang trại ở thành phố Johnson, Texas, nơi ông sinh ra. Ông được chôn cất tại nơi này và giờ nó là một viện bảo tàng. Ảnh: Getty
Sau khi rời nhiệm sở, Johnson cùng vợ là Lady Bird trở lại trang trại ở thành phố Johnson, Texas, nơi ông sinh ra. Ông được chôn cất tại nơi này và giờ nó là một viện bảo tàng. Ảnh: Getty
Trang trại có biệt danh là Nhà Trắng Texas và mở cửa cho công chúng tham quan vào năm 2007 sau khi cựu đệ nhất phu nhân qua đời. Ngôi nhà vẫn được trang hoàng theo phong cách những năm 1960. Ảnh: Getty
Trang trại có biệt danh là Nhà Trắng Texas và mở cửa cho công chúng tham quan vào năm 2007 sau khi cựu đệ nhất phu nhân qua đời. Ngôi nhà vẫn được trang hoàng theo phong cách những năm 1960. Ảnh: Getty

Richard Nixon

Sau khi Nixon từ chức tổng thống năm 1974, ông và vợ đã chuyển đến ngôi nhà rộng 15.000 mét vuông tại San Clemente, California. Ngôi nhà có 9 phòng ngủ, 14 phòng tắm và không gian sinh hoạt hình bát giác. Vào năm 2019, nó được rao bán với giá 57,5 triệu USD. Ảnh: Getty
Sau khi Nixon từ chức tổng thống năm 1974, ông và vợ đã chuyển đến ngôi nhà rộng 15.000 mét vuông tại San Clemente, California. Ngôi nhà có 9 phòng ngủ, 14 phòng tắm và không gian sinh hoạt hình bát giác. Vào năm 2019, nó được rao bán với giá 57,5 triệu USD. Ảnh: Getty

Gerald Ford

Sau khi rời nhiệm sở năm 1977, Ford và vợ Betty đã nghỉ hưu tại Thunderbird Country Club của họ ở Rancho Mirage, California. Ngôi nhà do Welton Becket & Associates, thiết kế và Laura Mako trang trí theo phong cách những năm 70 đầy nắng. Ảnh: Getty
Sau khi rời nhiệm sở năm 1977, Ford và vợ Betty đã nghỉ hưu tại Thunderbird Country Club của họ ở Rancho Mirage, California. Ngôi nhà do Welton Becket & Associates, thiết kế và Laura Mako trang trí theo phong cách những năm 70 đầy nắng. Ảnh: Getty
Vào năm 2006, Tổng thống George W.Bush đã đến thăm nhà của cựu tổng thống Ford. Cuối năm đó, ông Ford qua đời. Ảnh: Getty
Vào năm 2006, Tổng thống George W.Bush đã đến thăm nhà của cựu tổng thống Ford. Cuối năm đó, ông Ford qua đời. Ảnh: Getty

Jimmy Carter

Tổng thống cao tuổi nhất còn sống của Mỹ, 96 tuổi đã trở về ngôi nhà ông xây dựng năm 1961. Ông Carter và vợ Rosalynn lớn lên ở Plains, Georgia và tiếp tục sống một cuộc sống yên bình tại đó, chuyên tâm phục vụ và làm việc nhân đạo trong trang trại 2 phòng ngủ trị giá 167.000 USD khiêm tốn của họ. Ảnh: Getty
Tổng thống cao tuổi nhất còn sống của Mỹ, 96 tuổi đã trở về ngôi nhà ông xây dựng năm 1961. Ông Carter và vợ Rosalynn lớn lên ở Plains, Georgia và tiếp tục sống một cuộc sống yên bình tại đó, chuyên tâm phục vụ và làm việc nhân đạo trong trang trại 2 phòng ngủ trị giá 167.000 USD khiêm tốn của họ. Ảnh: Getty
“Cho dù cuộc sống đưa tôi đến đâu, từ dinh thự Thống đốc đến Nhà Trắng thì Plains luôn là nhà tôi”, Carter phát biểu sau khi một số di tích lịch sử địa phương gắn liền với ông được chính thức gọi là công viên quốc gia. Ảnh: Getty
“Cho dù cuộc sống đưa tôi đến đâu, từ dinh thự Thống đốc đến Nhà Trắng thì Plains luôn là nhà tôi”, Carter phát biểu sau khi một số di tích lịch sử địa phương gắn liền với ông được chính thức gọi là công viên quốc gia. Ảnh: Getty

Ronald Reagan

Là một diễn viên Hollywood trước khi trở thành tổng thống vào năm 1981, Ronald Reagan và vợ là Nancy đã trở lại Los Angeles sau hai nhiệm kỳ của ông. Tại đó, họ mua một khu đất rộng 7,192 foot vuông, ba phòng ngủ được xây dựng năm 1954. Ảnh: Getty
Là một diễn viên Hollywood trước khi trở thành tổng thống vào năm 1981, Ronald Reagan và vợ là Nancy đã trở lại Los Angeles sau hai nhiệm kỳ của ông. Tại đó, họ mua một khu đất rộng 7,192 foot vuông, ba phòng ngủ được xây dựng năm 1954. Ảnh: Getty
Ngôi nhà gần đây nhất được bán với giá 15 triệu USD vào năm 2016. Ảnh: Getty
Ngôi nhà gần đây nhất được bán với giá 15 triệu USD vào năm 2016. Ảnh: Getty

George HW Bush

Tổng thống thứ 41 của Mỹ và phu nhân Barbara đã chia thời gian để ở 2 ngôi nhà sau khi rời Nhà Trắng. Một căn là ở Houston, Texas và căn thứ hai ở Kennebunkport, Maine. Cả hai đều là nơi ở cho đại gia đình bao gồm 17 cháu và 8 chắt của họ tụ tập.  Ông Bush qua đời vào ngày 30/11/2018. Ảnh: Getty
Tổng thống thứ 41 của Mỹ và phu nhân Barbara đã chia thời gian để ở 2 ngôi nhà sau khi rời Nhà Trắng. Một căn là ở Houston, Texas và căn thứ hai ở Kennebunkport, Maine. Cả hai đều là nơi ở cho đại gia đình bao gồm 17 cháu và 8 chắt của họ tụ tập.  Ông Bush qua đời vào ngày 30/11/2018. Ảnh: Getty
Đại gia đình cựu Tổng thống Bush. Ảnh: Getty
Đại gia đình cựu Tổng thống Bush. Ảnh: Getty

Bill Clinton

Năm 2001, Bill và Hillary Clinton chuyển đến một ngôi nhà màu trắng của riêng họ - một khu đất thuộc địa Hà Lan trị giá 1,7 triệu USD ở Chappaqua, New York, theo NYT. Ảnh: Getty
Năm 2001, Bill và Hillary Clinton chuyển đến một ngôi nhà màu trắng của riêng họ - một khu đất thuộc địa Hà Lan trị giá 1,7 triệu USD ở Chappaqua, New York, theo NYT. Ảnh: Getty
Năm 2004, ông Clinton đã cho Oprah tham quan ngôi nhà 11 phòng, có 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, một nhà kho, một hồ bơi và bộ sưu tập ghế bập bênh của ông. Ảnh: Getty
Năm 2004, ông Clinton đã cho Oprah tham quan ngôi nhà 11 phòng, có 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, một nhà kho, một hồ bơi và bộ sưu tập ghế bập bênh của ông. Ảnh: Getty

George W.Bush

Sau hai nhiệm kỳ, George W. Bush trở về trang trại thân yêu của mình  ở Crawford, Texas. Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông thường xuyên tới đây nghỉ ngơi. Dinh thự này có biệt danh là Nhà Trắng phía Tây.
Sau hai nhiệm kỳ, George W. Bush trở về trang trại thân yêu của mình  ở Crawford, Texas. Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông thường xuyên tới đây nghỉ ngơi. Dinh thự này có biệt danh là Nhà Trắng phía Tây.

Barack Obama

Barack và Michelle Obama ở lại địa phương sau khi ông rời nhiệm sở vào năm 2017. Gia đình thuê một biệt thự rộng 8.200 mét vuông trong khu phố Kalorama cao cấp của DC. Ngôi nhà trước đây thuộc về Joe Lockhart, cựu Thư ký Báo chí Nhà Trắng cho Tổng thống Bill Clinton. Lockhart mua dinh thự vào năm 2014 với giá 5.295.000 USD, theo hồ sơ công khai. Khi họ chuyển đến, Obama thông báo rằng gia đình có kế hoạch ở lại cho đến khi con gái Sasha tốt nghiệp trung học vào năm 2019. Hiện họ vẫn sống tại khu nhà. Gia đình cũng đã mua một một ngôi nhà 7 phòng ngủ tại Vineyard, Martha với giá 11,75 triệu USD vào năm 2019.
Barack và Michelle Obama ở lại địa phương sau khi ông rời nhiệm sở vào năm 2017. Gia đình thuê một biệt thự rộng 8.200 mét vuông trong khu phố Kalorama cao cấp của DC. Ngôi nhà trước đây thuộc về Joe Lockhart, cựu Thư ký Báo chí Nhà Trắng cho Tổng thống Bill Clinton. Lockhart mua dinh thự vào năm 2014 với giá 5.295.000 USD, theo hồ sơ công khai. Khi họ chuyển đến, Obama thông báo rằng gia đình có kế hoạch ở lại cho đến khi con gái Sasha tốt nghiệp trung học vào năm 2019. Hiện họ vẫn sống tại khu nhà. Gia đình cũng đã mua một một ngôi nhà 7 phòng ngủ tại Vineyard, Martha với giá 11,75 triệu USD vào năm 2019.

Donald Trump

Trump rời Washington, DC để đến dinh thực Mar-a-Lago ở West Palm Beach, Florida, chỉ vài giờ trước khi người kế nhiệm ông, Tổng thống Joe Biden, tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Getty
Trump rời Washington, DC để đến dinh thực Mar-a-Lago ở West Palm Beach, Florida, chỉ vài giờ trước khi người kế nhiệm ông, Tổng thống Joe Biden, tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Getty
Ngôi biệt thự rộng 128 phòng do nữ thừa kế ngũ cốc người Mỹ Marjorie Merriweather Post xây dựng vào năm 1927. Ảnh: Getty
Ngôi biệt thự rộng 128 phòng do nữ thừa kế ngũ cốc người Mỹ Marjorie Merriweather Post xây dựng vào năm 1927. Ảnh: Getty

(Theo People)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news