Tin mới

Cận ngày ông Công ông Táo, miền Bắc bất ngờ đón không khí lạnh

Chủ nhật, 27/01/2019, 15:32 (GMT+7)

Khối không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển lệch Đông xuống phía Nam khiến miền Bắc bị ảnh hưởng nhẹ, nhiệt độ giảm.

Khối Không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển lệch Đông xuống phía Nam khiến miền Bắc bị ảnh hưởng nhẹ, nhiệt độ giảm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển lệch Đông xuống phía Nam. Đợt không khí lạnh yếu sẽ tràn về miền Bắc, gây mưa nhỏ về đêm và sáng. Nhiệt độ giảm nhẹ, còn khoảng 12-16 ở đồng bằng và trung du, núi cao 7-10 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm 27/01, ở khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở miền Bắc khối không khí lạnh tiếp tục gây ảnh hưởng yếu, nhiệt độ giảm nhẹ nhưng gần như khó cảm nhận được.

 

Dự báo thời tiết ngày 27/1 chi tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội

Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm 70 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất: 13 - 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19 - 22 độ C.

Đông Bắc Bộ

Trời Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 50 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất: 13 - 16 độ C, vùng núi: 10 - 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19 - 22 độ C.

Tây Bắc Bộ

Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất: 13 - 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21 - 24 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi 26 - 28 độ C.

Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ cao nhất: 24 - 27 độ C, phía Nam 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất: 16 -19 độ C, có nơi dưới 16oC.

Nhiệt độ cao nhất: 25 - 28 độ C.

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh

Có mây, trời nắng. Gió Nam Đông Nam cấp 2 – 3. Độ ẩm 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ C.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news