Tin mới

Cập nhật tin bão: Bão số 2 Koguma tiến sát vùng biển Hải Phòng - Nghệ An

Thứ bảy, 12/06/2021, 18:59 (GMT+7)

Bão số 2 đã vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương, vào hồi 16 giờ ngày 12/6, vị trí tâm bão số 2 nằm vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 140km về hướng Đông Nam; cách đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An khoảng 260km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Vị trí tâm bão (lúc 18 giờ ngày 12/06): Khoảng 19.2oN; 107.9oE, cách đất liền Thái Bình khoảng 214km, Nam Định khoảng 235km, Ninh Bình khoảng 239km, Thanh Hóa khoảng 240km. Sức gió mạnh nhất: cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. 

Tình đến 16 giờ chiều 12/6/2021, bão số 2cách đất liền khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An khoảng 260km. Ảnh: TTKTTVTU
Tình đến 16 giờ chiều 12/6/2021, bão số 2cách đất liền khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An khoảng 260km. Ảnh: TTKTTVTU

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 4 giờ ngày mai (13/6), vị trí tâm bão nằm khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ từ Hải Phòng đến Nghệ An. 

Trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh/thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp.

Đến 16 giờ ngày 13/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực vùng núi Thanh Hóa, Hòa Bình. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vị trí tâm bão (lúc 18 giờ ngày 12/06): Khoảng 19.2oN; 107.9oE, cách Thái Bình khoảng 214km, Nam Định khoảng 235km, Ninh Bình khoảng 239km, Thanh Hóa khoảng 240km.
Vị trí tâm bão (lúc 18 giờ ngày 12/06): Khoảng 19.2oN; 107.9oE, cách Thái Bình khoảng 214km, Nam Định khoảng 235km, Ninh Bình khoảng 239km, Thanh Hóa khoảng 240km.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Từ nay (12/6) đến hết ngày mai (13/6), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Mưa lớn ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có khả năng kéo dài hết ngày 14/6. 

Những thông tin mới nhất về cơn bão số 2 sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news