Tin mới

Chàng thợ hồ dân tộc Khmer đoạt ngôi quán quân Tuyệt đỉnh song ca

Thứ ba, 15/11/2016, 09:04 (GMT+7)

Chàng trai dân tộc Khmer Thạch Sớt và Minh Thảo đăng quang ngôi vị quán quân Tuyệt đỉnh song ca đã giúp HLV Đàm Vĩnh Hưng chính thức phá giải “lời nguyền” vô duyên với cúp vô địch.

Chàng trai dân tộc Khmer Thạch Sớt và Minh Thảo đăng quang ngôi vị quán quân Tuyệt đỉnh song ca đã giúp HLV Đàm Vĩnh Hưng chính thức phá giải “lời nguyền” vô duyên với cúp vô địch. 

Tối 14/11, đêm chung kết Tuyệt đỉnh song ca đã diễn ra với sự tham gia của 3 cặp đôi Thanh Vinh - Văn Hương (đội Cẩm Ly - Đan Trường), Thu Trang - Triệu Lộc (đội Noo Phước Thịnh - Minh Tuyết), Thạch Sớt - Minh Thảo (đội Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ).

Với 57% lượt bình chọn, cặp đôi Thạch Sớt và Minh Thảo đã chiến thắng và đoạt giải thưởng 500 triệu đồng. Cặp đôi Triệu Lộc – Thu Trang nhận được 13% lượt bình chọn, đoạt giải á quân 2 cùng giải thưởng 100 triệu đồng. Cặp đôi Thanh Vinh – Văn Hương nhận được 30% lượt bình chọn, đoạt giải á quân 1 cùng với số tiền thưởng 200 triệu đồng.

Chàng thợ hồ dân tộc Khmer Thạch Sớt và Minh Thảo đăng quang ngôi vị quán quân Tuyệt đỉnh song ca mùa đầu tiên.

Thạch Sớt và Minh Thảo vui mừng nâng cao chiếc cúp bên HLV.

Cặp Á quân 1 Thanh Vinh - Văn Hương.

Á quân 2: Triệu Lộc - Thu Trang.

Thạch Sớt là chàng trai dân tộc Khmer đến từ vùng đất nghèo khó Trà Vinh. Anh chưa từng tham gia một lớp học âm nhạc nào, không biết rõ về nhạc lý, kỹ thuật, giọng hát anh sở hữu hoàn toàn bản năng. Không chỉ vậy, chàng soái ca hát nhạc sến này còn có tính cách ngây ngô, khờ khạo và không thật sự sành sỏi tiếng Việt. Điều này đôi lần khiến Mr Đàm phải “phát điên”.

Trong khi đó, Minh Thảo với ngoại hình và chất giọng tương tự Phương Thanh, khiến cho khán giả vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, khi nhận được lời khuyên chân thành của Mr Đàm, từ vòng bán kết, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đã “thoát” cái bóng của của chị Chanh, để định hình chất riêng của mình trong lòng khán giả.

Giọng hát lạ, mới mẻ của Thạch Sớt kết hợp cùng sự ngọt ngào nhưng không kém phần mạnh mẽ của Minh Thảo tạo nên cặp song ca hoàn hảo, không chỉ chinh phục được tất cả các huấn luyện viên mà còn cả những người yêu âm nhạc, khán giả trung thành của Tuyệt đỉnh song ca.

 
Màn song đầy ngọt ngào của Thạch Sớt và Minh Thảo trong đêm chung kết Tuyệt đỉnh song ca.

Từng bày tỏ Mr Đàm việc mình luôn mong muốn mang những giai điệu của dân tộc lên sân khấu, cuối cùng Thạch Sớt cũng được hoàn thành ước nguyện. Anh không chỉ được hát mà còn diện nguyên “cây” trang phục dân tộc, đồng thời thể hiện vũ đạo đặc trưng của Khmer.  

Trong liên khúc “Sabai chanti - Chiều lên bản thượng - Có nhớ đêm nào - Tình là sợi tơ, hai học trò của Mr Đàm mang đến sự mới mẻ với sự kết hợp độc đáo giữa dân nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Và màn trình diễn độc đáo của cặp đôi khiến sân khấu dường như khiến sân khấu bùng nổ, cũng như lấy lòng được nhiều khán giả giúp cặp đôi nhận được nhiều bình chọn nhất và chính thức trở thành nhà vô địch của Tuyệt đỉnh song ca.

Với chiến thắng của Thạch Sớt, Minh Thảo, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức phá giải "lời nguyền" vô duyên với chức vô địch.

Không thể kiềm chế được phấn khích, Mr Đàm tung cả áo khoác đính đá đắt tiền xuống khán đài. Lần đầu tiên trong sự nghiệp làm huấn luyện viên, Mr Đàm mới có học trò của bước lên ngôi vị cao nhất, chính thức phá giải “lời nguyền” vô duyên với cúp vô địch. 

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Giang Trần

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news