Tin mới

Cháy lớn trên phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội khiến 4 người thiệt mạng

Chủ nhật, 04/04/2021, 10:09 (GMT+7)

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 4/4 trên phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội khiến 4 người tử vong.

Sáng 4/4, các báo Lao động, Báo tin tức, Tuổi trẻ đồng loạt đưa tin vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 311 trên phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội. Thông tin đã được Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Chánh Văn phòng Công an TP Hà Nội xác nhận. Được biết đây là một cửa hàng bán đồ sơ sinh, tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn trong nhà có nhiều người lớn và trẻ em đang ngủ.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Lao động
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Lao động
Khoảng 10 xe cứu hỏa được huy động đến chữa cháy. Ảnh: Lao động
Khoảng 10 xe cứu hỏa được huy động đến chữa cháy. Ảnh: Lao động
Khu vực đã được phong tỏa để phục vụ cứu hỏa, cứu nạn. Ảnh: Báo tin tức
Khu vực đã được phong tỏa để phục vụ cứu hỏa, cứu nạn. Ảnh: Báo tin tức
Nạn nhân được đưa rời khỏi hiện trường. Ảnh: Báo tin tức
Nạn nhân được đưa rời khỏi hiện trường. Ảnh: Báo tin tức
Vụ cháy bùng lên vào nửa đêm và sang đến rạng sáng ngày 4/4. Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị
Vụ cháy bùng lên vào nửa đêm và sang đến rạng sáng ngày 4/4. Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị
Căn nhà này bán đồ sơ sinh nên chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị
Căn nhà này bán đồ sơ sinh nên chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị

Vào khoảng 23h30 ngày 3/4, người dân khu vực phát hiện ra vụ hỏa hoạn và báo lực lượng chức năng. Khoảng 10 xe cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 3h30 ngày 4/4 thì đám cháy được dập tắt. Lực lượng chức năng tiến hành tìm hiếm người mắc kẹt bên trong.

Khoảng 7h15 sáng nay, cả 4 nạn nhân trong ngôi nhà bị cháy đã được đưa lên xe cứu thương rời khỏi hiện trường. Hiện lực lượng cảnh sát đang tiến hành tìm kiếm nạn nhân nghi mắc kẹt. Theo thông tin từ báo Doanh nghiệp và Tiếp thị, 4 nạn nhân gồm  ông N.T.T., SN 1940; chị N.A.H., SN 1981, hiện đang mang thai khoảng 3 tháng tuổi, là con gái của ông T.; anh Đ.H.V., SN 1983, chồng chị H. và cháu Đ.H.T.M., SN 2011, con gái anh V. và chị H.

Bên ngoài hiện trường vẫn có rất đông người dân đứng theo dõi vụ việc. Hiện khu vực này đang tạm thời bị phong tỏa để phục vụ việc chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Sáng nay, ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết lực lượng chức năng quận đang phối hợp với cơ quan Công an để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Theo ông Định, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news