Tin mới

Cháy nhà khiến cả gia đình 6 người không thoát được biển lửa: Người thân khóc nghẹn khi biết danh tính các nạn nhân

Thứ ba, 30/03/2021, 09:36 (GMT+7)

Tại hiện trường vụ cháy khiến gia đình 6 người đều không thể thoát ra, người nhà các nạn nhân đau đớn ngã quỵ khi nhận thông tin dữ.

Theo tin tức trên PLO, Người lao động, khoảng 1h10 rạng sáng 30/3, người dân phát hiện lửa bùng phát tại căn nhà gần khu vực chân cầu Mỹ Thủy nên tri hoán thông báo cứu hoả.

Nhiều người dân địa phương dùng nước, bình chữa cháy lao vào dập lửa nhưng bất thành. Thời điểm này, nhiều người mắc kẹt trong đám cháy khóc gào cầu cứu.

Công an phong tỏa hiện trường vụ việc. Ảnh: Internet
Công an phong tỏa hiện trường vụ việc. Ảnh: Internet

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đến dập lửa thì phát hiện 6 người đã không thể chạy thoát khỏi biển lửa.

Theo Thanh Niên, vụ cháy nhà đã khiến 6 người, trong đó có 4 người lớn và 2 trẻ em đã ra đi mãi mãi. Danh tính các nạn nhân trong vụ việc bao gồm:

  • Bà Bùi Thị Loan (52 tuổi, chủ hộ)
  • Lục Kiến Anh (27 tuổi, con trai bà Loan)
  • Lục Tuyết Trinh (25 tuổi, con gái bà Loan)
  • Bùi Thúy An (24 tuổi, con dâu bà Loan)
  • Lục Kiến Nghi (7 tuổi, cháu ngoại)
  • Bé sơ sinh 2 tháng tuổi
Vụ cháy đã làm một gia đình không thể thoát khỏi biển lửa và vĩnh viễn ra đi. Ảnh: Internet
Vụ cháy đã làm một gia đình không thể thoát khỏi biển lửa và vĩnh viễn ra đi. Ảnh: Internet

Ngoài ra, vụ cháy nhà làm ông Lục Chấn Tâm (54 tuổi, chồng bà Loan) bị bỏng độ 2 đang nằm điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hỉnh Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Tại hiện trường, các nhà chức trách vẫn đang phong tỏa và điều tra nguyên nhân vụ việc. Người thân của các nạn nhân sau khi hay tin dữ đều đã quỵ ngã, khóc ngất vì nỗi đau và sự mất mát quá lớn do vụ hỏa hoạn gây nên.

Người thân của các nạn nhân tại hiện trường vô cùng bàng hoàng khi cả một gia đình đã mất sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Internet
Người thân của các nạn nhân tại hiện trường vô cùng bàng hoàng khi cả một gia đình đã mất sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Internet
Mẹ đẻ của chủ hộ gia đình phải cần người thân dìu đi sau khi nghe tin con gái, cháu ngoại và chắt đều đã qua đời. Ảnh: Internet
Mẹ đẻ của chủ hộ gia đình phải cần người thân dìu đi sau khi nghe tin con gái, cháu ngoại và chắt đều đã qua đời. Ảnh: Internet

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, căn nhà cháy có địa chỉ tại số 899, đường Nguyễn Thị Định (Pphường Cát Lái, TP Thủ Đức).Hiện, Thành ủy, UBND TP Thủ Đức đã đến động viên chia sẻ với gia đình nạn nhân, và chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chăm lo, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news