Tin mới

Chê bánh chưng là 'thứ văn xuôi thô kệch, ăn đến bội thực', nữ nhà văn khiến dân tình bức xúc

Thứ năm, 10/02/2022, 10:57 (GMT+7)

Dù bánh chưng từ lâu đã trở thành nét đẹp của con người Việt Nam, gắn liền với truyền thuyết dân tộc lâu đời, thế nhưng mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng chê bánh chưng của một nhà văn đã khiến nhiều người phẫn nộ.

Trên trang cá nhân, nhà văn P.T.H. đã dùng nhiều ngôn từ chê bai, so sánh thứ bánh từng được Lang Liêu dâng cho Vua Hùng như một thứ văn xuôi thô, nặng, dềnh dàng, ăn đến bội thực.

Quan điểm lệch lạc của một nữ nhà văn khiến dân mạng 'dậy sóng'.
Quan điểm lệch lạc của một nữ nhà văn khiến dân mạng 'dậy sóng'.

"Ẩm thực và văn chương có nhiều tương đồng, bánh chưng là một thứ văn xuôi thô, nặng, dềnh dàng, xơi một góc đã nghẹn và hứa hẹn từ phần còn lại là bội thực. Lá gói lạt buộc hì hục, nấu như kháng chiến trường kỳ, song công phu vất vả thế vẫn chưa hết.

Cái kiệt tác của ẩm thực dân tộc ấy đầy nguy cơ nhão nhoét, thiu, mốc, sống, sượng, chưa kể động thái lại gạo khét tiếng, cộng thêm bước bóc bánh nên gọi chân thành là tra tấn và thực tế chắc chắn là chỉ sau một đũa xắn nó sẽ mất trắng tổng thể nghệ thuật và mỗi phút một hết cả xanh lẫn rền để cuối bữa chỉ còn là một di tích lạnh lẽo, xám xịt, tả tơi trên mâm cỗ.

Văn bánh chưng là văn to nhưng không lớn, rắc rối nhưng không phức tạp, lớp trong lớp ngoài nhưng không đa tầng, nghiêm nhưng không cẩn", nhà văn P.T.H nêu quan đểm.

Từ xưa đến nay cứ mỗi dịp xuân về bánh chưng là món không thể thiếu trong những ngày tết. Ảnh minh hoạ
Từ xưa đến nay cứ mỗi dịp xuân về bánh chưng là món không thể thiếu trong những ngày tết. Ảnh minh hoạ

Chưa hết, nữ nhà văn này còn dùng nhiều ngôn từ, lý lẽ không phù hợp để nói về truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc ta. Đồng thời, so sánh văn hóa nước ta với các nước phương Tây khác với những định hướng lệch lạc.

Trong những ngày này mỗi nhà đều có ít nhất mỗi cặp bánh để cúng ông bà tổ tiên bởi bánh trưng mang ý nghĩa sum vầy, đoàn viên để con cháy nhớ về ông bà cha mẹ. Ảnh minh hoạ
Trong những ngày này mỗi nhà đều có ít nhất mỗi cặp bánh để cúng ông bà tổ tiên bởi bánh trưng mang ý nghĩa sum vầy, đoàn viên để con cháy nhớ về ông bà cha mẹ. Ảnh minh hoạ
Bánh chưng mô phỏng và tượng trưng cho đất, nhắc nhớ con người phải biết ơn mảnh đất đã nuôi sống chúng ta. Ảnh minh hoạ
Bánh chưng mô phỏng và tượng trưng cho đất, nhắc nhớ con người phải biết ơn mảnh đất đã nuôi sống chúng ta. Ảnh minh hoạ

Ngay khi đăng tải, bài đăng này ngay lập tức nhận được những phản ứng gay gắt từ Cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự chỉ trích về giọng văn lệch lạc và những ngôn từ tô đen văn hóa mà P.T.H. sử dụng trong bài đăng.

Bánh chưng loại bánh có truyền thống lâu đời trong lịch sử dân tộc, gắn liền với truyền thuyết dân tộc lâu đời và mang nhiều ý nghĩa sâu xa về vũ trụ, nhân sinh. Trải qua hàng nghìn năm bánh vẫn không có nhiều sự thay đổi và vẫn giữ nguyên tinh thần đến ngày nay.  

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news