Tin mới

Chùm ảnh: Xót xa loạt xe sang ‘tan tác’ trên phố Seoul như bãi sắt vụn, còn lại gì sau thảm họa?

Thứ tư, 10/08/2022, 16:09 (GMT+7)

Chứng kiến loạt xe sang nằm ngổn ngang trên đường phố tại Hàn Quốc, người dân không khỏi xót xa.

Truyền thông quốc tế đưa tin, vào 8/8, một trận mưa kinh hoàng đã trút xuống khu vực phía nam của thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc, lượng mưa được ghi nhận ở mức hơn 100mm/giờ, thậm chí có thời điểm vượt 141,5mm. Đây được xem là trận mưa chưa từng có từ năm 1942 đến nay.

Mưa lớn kéo dài đã nhấn chìm nhiều tuyến phố ở quận Gangnam. Hiện tại, dù nước đã rút, nhưng nơi này vẫn trong tình trạng tê liệt do các phương tiện giao thông gặp sự cố. Nhà chức trách đã huy động tối đa nguồn lực cứu hộ để khắc phục hậu quả sau mưa bão, nhằm đảm bảo sự xuyên suốt của giao thông.

Một trận mưa kinh hoàng đã trút xuống khu vực phía nam của thủ đô Seoul (Hàn Quốc) khiến nơi đây trở nên tan hoang
Một trận mưa kinh hoàng đã trút xuống khu vực phía nam của thủ đô Seoul (Hàn Quốc) khiến nơi đây trở nên tan hoang

Bị chìm trong nước, nhiều người dân lo ngại cho "sức khỏe" của xế yêu. 

Chiếc BMW bị nước đánh dạt vào vỉa hè
Chiếc BMW bị nước đánh dạt vào vỉa hè
Thậm chí, một chiếc Tesla nằm chổng đuôi lên trời
Thậm chí, một chiếc Tesla nằm chổng đuôi lên trời
Mercedes lấm len bùn đất, phần nội thất xe gần như chìm trong nước. Chủ nhân lo ngại cho sự an toàn
Mercedes lấm len bùn đất, phần nội thất xe gần như chìm trong nước. Chủ nhân lo ngại cho sự an toàn
Loạt xe hỏng hóc cản trở giao thông tại Hàn Quốc
Loạt xe hỏng hóc cản trở giao thông tại Hàn Quốc
Loạt xe sang tan tác trên phố Seoul như bãi sắt vụn khiến nhiều người xót xa
Loạt xe sang tan tác trên phố Seoul như bãi sắt vụn khiến nhiều người xót xa
Các cửa hàng sửa xe hoạt động hết công suất để 'cấp cứu kịp thời'
Các cửa hàng sửa xe hoạt động hết công suất để "cấp cứu kịp thời"

Theo thông tin từ chính phủ Hàn Quốc, đã có 9 người thiệt mạng, 7 người mất tích, 17 người bị thương sau đợt mưa lũ kỷ lục. Ngoài ra còn có tổng cộng 2.676 ngôi nhà và tòa nhà bị ngập, hầu hết ở Seoul. Trên khắp nước này, 1.253 người từ 724 hộ gia đình đã tạm thời sơ tán.

Nhà chức trách đã huy động tối đa nguồn lực cứu hộ để khắc phục hậu quả sau mưa bão
Nhà chức trách đã huy động tối đa nguồn lực cứu hộ để khắc phục hậu quả sau mưa bão

Tình hình giao thông hiện đang dần được khôi phục. 

>>> XEM THÊM: Con nuôi lẫn con ruột báo hiếu Phi Nhung dịp Vu lan, nhìn qua Hồ Văn Cường mà dân mạng thổi bùng tranh cãi 

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news