Tin mới

Bàn tay có 3 điểm này thì người đó nói dối thành thần, thích khoác lác để thể hiện bản thân

Thứ năm, 23/03/2023, 17:43 (GMT+7)

Đường chỉ tay không chỉ giúp dự đoán tương lai của một người mà còn nói lên nhiều điều về tính cách của họ. Bàn tay mà có 3 điểm dưới đây thì người đó nói dối như thần, khiến nhiều người khó chịu.

Ngay cả trẻ nhỏ cũng được dạy rằng nói dối là điều không tốt. Và một số người khi sinh ra đã thích nói dối, rất khó thay đổi. Vậy nếu xem chỉ tay, bạn có biết được đâu là đặc điểm của người thích nói dối?

1. Ngón út dài

Những người có ngón út dài thường tự phụ, thậm chí đôi khi tạo cho người khác cảm giác đạo đức giả. Những người có tướng tay này rất kiệm lời, thích tham lợi vặt nên luôn khoe khoang về bản thân trong cuộc sống.

Người có ngón út dài thường thích nói dối, khoác lác để thể hiện bản thân. Ảnh minh họa: Internet
Người có ngón út dài thường thích nói dối, khoác lác để thể hiện bản thân. Ảnh minh họa: Internet

Nói dối và khoác lác trở thành bản năng của họ. May mắn là người có tướng ngón út dài lại không có dã tâm xấu, không muốn dùng những lời nói dối để làm tổn thương người khác. Họ chỉ muốn giữ thể diện nên thích khoe khoang, lừa gạt người khác để thể hiện bản thân.

Và đôi khi những lời nói dối cũng có thể vì ham muốn những lợi ích nhỏ nhặt. Điều này không gây hại cho nhiều người khác nhưng họ sẽ khiến người khác chán ghét.

2. Lòng bàn tay mềm mại

Người có lòng bàn tay mềm mại thường thông minh, tài giỏi, có lòng tự cao nên luôn thích thể hiện bản thân bằng sự dối trá. Họ thuộc tuýp người thích khoe khoang và thích thề thốt, hứa hẹn bừa bãi để thể hiện khả năng của mình.

Người có lòng bàn tay mềm mại thường là người tham lam, phù phiếm và nói dối thành bản năng. Ảnh minh họa: Internet
Người có lòng bàn tay mềm mại thường là người tham lam, phù phiếm và nói dối thành bản năng. Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù thích nói dối nhưng tâm hồn họ lại không xấu. Người như vậy chỉ thích thể hiện. Trong mắt người xung quanh, họ là người tham lam, phù phiếm.

3. Đường trí tuệ ngắn

Người có đường trí tuệ ngắn thì không thích suy nghĩ quá nhiều về những gì mình nói hay làm. Họ tỏ ra bốc đồng, nóng nảy, nói hay làm gì đều không nghĩ đến hậu quả. Vì vậy, họ thường nói sai do thiếu kiên nhẫn. Những gì họ nói ra thường dối trá. Bởi nói dối đã trở thành bản năng của họ nên càng lo lắng, họ lại thích dối trá để che đậy trái tim của mình.

Người có đường trí tuệ ngắn thường không muốn người khác nhìn thấu nội tâm nên thường dùng những lời nói dối để che đậy. Ảnh minh họa: Internet
Người có đường trí tuệ ngắn thường không muốn người khác nhìn thấu nội tâm nên thường dùng những lời nói dối để che đậy. Ảnh minh họa: Internet

Người có tướng tay này tương đối hướng nội nên không thích để người khác nhìn thấy suy nghĩ thật của mình. Vì vậy, trong cuộc sống, họ hay dùng những lời nói dối để che đậy suy nghĩ thật bên trong. Tuy nhiên, họ không nghĩ đến việc tổn thương người khác vì chính lời nói dối của mình.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bàn tay chỉ tay