Tin mới

Cơ phó máy bay Airbus 320 có ý định tự tử trong thời gian dài

Thứ ba, 31/03/2015, 08:47 (GMT+7)

BBC dẫn nguồn tin từ các công tố viên ở Duesseldorf cho biết cơ phó Andreas Lubitz, người lái máy bay Airbus 320 mang số hiệu 4U 9525 của hãng Germanwings, từng có ý định tự tử và phải điều trị tâm lý trong thời gian dài.

BBC dẫn nguồn tin từ các công tố viên ở Duesseldorf cho biết cơ phó Andreas Lubitz, người lái máy bay Airbus 320 mang số hiệu 4U 9525 của hãng Germanwings, từng có ý định tự tử và phải điều trị tâm lý trong thời gian dài.

 

Cơ phó Lubitz từng có ý định tự tử trong thời gian dài và phải trải qua điều trị tâm lý

Theo tin tức mà ông Christoph Kumpa cung cấp, cơ phó Andreas Lubitz "từng có thời điểm phải điều trị tâm lý vì hồ sơ bệnh án ghi nhận Lubitz có ý định tự tử".

Tuy nhiên, phiếu khám bệnh của anh ta sau đó và cho đến gần đây không hề có chẩn đoán về khuynh hướng muốn tự tử hoặc gây hấn với người khác. Khi khám nhà Lubitz, các điều tra viên chỉ phát hiện nhiều hồ sơ ghi nhận quá trinh trị bệnh “trầm cảm nghiêm trọng” của anh ta từ năm 2009 chứ không tìm thấy động cơ khiến anh ta làm rơi máy bay.

Lubitz đã giấu giếm ông chủ và các đồng nghiệp về tình trạng bệnh của mình và đảm nhận vai trò cơ phó trên chuyến bay 4U 9525 dù không đủ điều kiện.

Ngày 24/3/2015, sau khi khóa trái cơ trưởng bên ngoài buồng lái, Lubitz đã hạ độ cao đột ngột và để máy bay đâm vào dãy Alps của Pháp khiến 150 con người trên đó thiệt mạng.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news