Tin mới

Cờ tổ quốc “nhuộm đỏ” Hà Nội, lên án Trung Quốc hành động trái phép

Thứ sáu, 16/05/2014, 12:53 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Nhiều cửa hàng, siêu thị ở Hà Nội đồng loạt treo\ncờ, băng rôn thể hiện lòng yêu nước, yêu cầu Trung Quốc ngừng những hành động trái\nphép vào lãnh thổ Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

(Tinmoi.vn) - Nhiều cửa hàng, siêu thị ở Hà Nội đồng loạt treo cờ, các băng rôn, biểu ngữ thể hiện tình yêu đất nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc đồng thời yêu cầu Trung Quốc ngừng ngay những hành động xâm phạm trái phép vào lãnh thổ Việt Nam.

Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan Hải Dương - 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ của dư luận trong nước cũng như quốc tế. Có lẽ chưa bao giờ tình yêu biển đảo, yêu đất nước lại sục sôi và mạnh mẽ như lúc này. Người dân ba miền Bắc – Trung – Nam đều có những hoạt động thiết thực để thể hiện tình yêu Tổ quốc theo cách riêng của mình.

Sức lan tỏa chóng mặt của những hành động thể hiện tình thần yêu nước của nhân dân. Những người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo để tránh bị kẻ xấu lợi dụng “yêu nước nhưng cần thể hiện tình một cách văn minh và có văn hóa”.

Mặt trước tòa nhà 8 tầng ở phố Trần Duy Hưng cũng được treo 48 lá cờ tổ quốc trải dọc từ tầng 2 lên tới tầng 7. Hình ảnh độc đáo này khiến bất cứ ai qua đường cũng phải chú ý, ngước nhìn...

Một hệ thống cửa hàng thời trang trên phố Bà Triệu, Cầu Giấy đã treo hàng trăm chiếc cờ tổ quốc kín các tòa nhà để thể hiện tình yêu đất nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc.

Tòa nhà star tower (tại đường Dương Đình Nghệ) khẩu hiệu được đặt ngay trước cổng “Toàn dân tộc liên kết đấu tranh vì hòa bình và toàn diện lãnh thổ, yêu cầu Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp và hợp ước quốc tế, phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan HD981 trên vùng biển Việt Nam”2

Tòa nhà star tower (tại đường Dương Đình Nghệ) khẩu hiệu được đặt ngay trước cổng “Toàn dân tộc liên kết đấu tranh vì hòa bình và toàn diện lãnh thổ, yêu cầu Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp và hợp ước quốc tế, phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan HD981 trên vùng biển Việt Nam”

 

Tòa nhà star tower (tại đường Dương Đình Nghệ) khẩu hiệu được đặt ngay trước cổng “Toàn dân tộc liên kết đấu tranh vì hòa bình và toàn diện lãnh thổ, yêu cầu Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp và hợp ước quốc tế, phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan HD981 trên vùng biển Việt Nam”3

Tòa nhà star tower (tại đường Dương Đình Nghệ) khẩu hiệu được đặt ngay trước cổng “Toàn dân tộc liên kết đấu tranh vì hòa bình và toàn diện lãnh thổ, yêu cầu Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp và hợp ước quốc tế, phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan HD981 trên vùng biển Việt Nam”4

Tòa nhà Star tower (tại đường Dương Đình Nghệ) khẩu hiệu được đặt ngay trước cổng “Toàn dân tộc liên kết đấu tranh vì hòa bình và toàn diện lãnh thổ, yêu cầu Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp và hợp ước quốc tế, phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan HD981 trên vùng biển Việt Nam”

Tại các chợ Thành Công, Ngọc Hà, Cầu Giấy, hầu hết các mặt hàng hoa quả có xuất xứ từ Trung Quốc dễ nhận biết như nho, táo, lê, dưa lưới… đều bị chê. Ông Nguyễn Văn Phúc, chủ cửa hàng điện thoại di động ở Ngã Tư Sở (Đống Đa) cho biết: “Điện thoại Trung Quốc phân phối tại Việt Nam có một số dòng trước đây bán khá chạy, được quảng cáo rất mạnh, nhưng thời gian này gần như không có người hỏi mua”.3

Người dân treo cờ phản đối giàn khoan của Trung Quốc.

Tại các chợ Thành Công, Ngọc Hà, Cầu Giấy, hầu hết các mặt hàng hoa quả có xuất xứ từ Trung Quốc dễ nhận biết như nho, táo, lê, dưa lưới… đều bị chê. Ông Nguyễn Văn Phúc, chủ cửa hàng điện thoại di động ở Ngã Tư Sở (Đống Đa) cho biết: “Điện thoại Trung Quốc phân phối tại Việt Nam có một số dòng trước đây bán khá chạy, được quảng cáo rất mạnh, nhưng thời gian này gần như không có người hỏi mua”.2

Người dân treo cờ phản đối giàn khoan của Trung Quốc.

Cờ Tổ quốc vẫn đỏ rực sau mớ dây điện chằng chịt của khu tập thể Khương Thượng.

Cờ Tổ quốc vẫn đỏ rực sau mớ dây điện chằng chịt của khu tập thể Khương Thượng.

Mi A

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news