Tin mới

Con trai cưỡng hiếp bé gái 14 tuổi, cha đưa hối lộ công an

Thứ ba, 25/10/2016, 09:57 (GMT+7)

Con trai bị bắt vì tội hiếp dâm bé gái 14 tuổi, cha liền đem 5 triệu đồng đến nhà điều tra viên thụ lý vụ án để đưa hối lộ, mong con trai được giảm nhẹ tội nhưng bị từ chối...

Con trai bị bắt vì tội hiếp dâm bé gái 14 tuổi, cha liền đem 5 triệu đồng đến nhà điều tra viên thụ lý vụ án để đưa hối lộ, mong con trai được giảm nhẹ tội nhưng bị từ chối...

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, Vietnamnet, Tri thức trực tuyến, ngày 24/10, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã khởi tố bị can Nguyễn Thành Tới (27 tuổi, ngụ huyện Tam Bình), để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo điều tra, tối 14/10, Tới đi nhậu cùng bạn bè sau đó chạy xe máy tới quán cà ohee ở xã Hòa Phú. Tại đây, Tới gặp tiếp viên tên S. (14 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh), 2 người thỏa thuận mua dâm giá 300 nghìn đồng tại một nhà trọ gần đó.

Tuy nhiên, trên đường đi Tới không chở S. đến nhà trọ như thỏa thuận mà chở cô gái ra bãi đất trống rồi dùng vũ lực khống chế hiếp dâm.

Bãi cỏ cạnh con đường đất lầy lội nơi xảy ra vụ việc - Ảnh Thanh Lâm/ NĐT

Nghe tiếng la hét vọng ra từ cánh đồng, người dân đi soi ếch dùng đèn pin tìm kiếm. Sợ bị lộ, Tới không kịp mặc quần áo mà chạy trốn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy quần áo, dép và xe máy của nghi phạm để lại. Qua điều tra, chiều 15/10, Tới đến Công an huyện đầu thú.

Trao đổi trên báo chí, Đại tá Trần Văn Thắng, Trưởng Công an huyện Long Hồ, cho biết trong quá trình điều tra vụ án, cha ruột Tới đã tìm đến nhà đại úy Nguyễn Văn Tư - điều tra viên được phân công thụ lý vụ việc. Ông này đưa 5 triệu đồng cho điều tra viên để xin giảm nhẹ hình phạt cho con trai. Đại úy Tư từ chối nhưng cha của Tới vẫn tìm cách để lại số tiền.

Ngay trong ngày 18/10, Đại uý Tư đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện và mang số tiền này nộp lại cho đơn vị xử lý.

Ngày 19/10, Công an huyện Long Hồ đã mời cha của Tới đến giáo dục và trả lại số tiền trên.

Xem thêm video:

[mecloud]cO03YFi9CL[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news