Tin mới

Covid-19 cán mốc nghiệt ngã: Hơn nửa triệu người chết, 10 triệu ca nhiễm

Thứ hai, 29/06/2020, 09:15 (GMT+7)

Số ca tử vong vì Covid-19 toàn cầu đã vượt 500.000 ca vào ngày cuối tuần, tổng số ca nhiễm lên đến hơn 10 triệu.

Trong 24 giờ qua, WHO cũng công bố số ca nhiễm hàng ngày cao kỷ lục với hơn 189.000 ca. Con số này đã làm lu mờ kỷ lục được ghi nhận vào tuần trước là hơn 183.000, cho thấy số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục gia tăng trên toàn thế giới.

Brazil đã ghi nhận số ca nhiễm mới một ngày nhiều nhất ở mức hơn 46.800, tiếp theo là Mỹ với hơn 44.400 và Ấn Độ với gần 20.000 ca. Chỉ trong vòng 6 ngày, một triệu ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận, làm dấy lên nỗi sợ về một làn sóng thứ hai.

Những cột mốc quan trọng trên xảy đến khi nhiều quốc gia bị dịch nặng bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Những biện pháp này đã khiến nền kinh tế của họ bị tàn phá và hàng triệu người thất nghiệp. Có một số quốc gia đang trải qua sự hồi sinh số ca nhiễm khiến chính quyền phải khôi phục lệnh phong tỏa. Các chuyên gia nói rằng mô hình này có thể tuần hoàn trong những tháng tới và kéo dài đến 2021.

WHO cho biết thế giới vừa ghi nhận kỷ lục số ca nhiễm Covid-19/ngày mới. Ảnh: SCMP

Theo thống kê của Reuters, Bắc Mỹ, châu Mỹ Latin và châu Âu chiếm khoảng 25% số ca nhiễm trong khi châu Á và Trung Đông chiếm khoảng 11% và 9% tương ứng. Con số 500.000 ca tử vong liên quan đến Covid-19 cho đến nay gần bằng số ca tử vong vì cúm được báo cáo hàng năm. Tại một số nước với khả năng xét nghiệm hạn chế, số ca nhiễm phản ánh một tỷ lệ nhỏ của tổng sự lây nhiễm. Khoảng một nửa số ca nhiễm được báo cáo đã hồi phục. Các chuyên gia cho biết số liệu chính thức đã nhấn mạnh một cách nghiêm túc con số tử vong thực sự của đại dịch.

Hàng chục vắc xin tiềm năng đang trong giai đoạn thử nghiệm đầu. Mặc dù một số có thể bước vào thử nghiệm giai đoạn cuối trong năm nay nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, thì chưa chắc đã được cấp phép vào đầu năm tới.

Ca Covid-19 đầu tiên được xác nhận vào ngày 10/1/2020 tại Vũ Hán, Trung Quốc trước khi nhngx ca nhiễm và tử vong gia tăng ở châu Âu, sau đó là Mỹ, rồi Nga. Đại dịch hiện bước sang giai đoạn mới với Ấn Độ và Brazil đang ghi nhận hơn 10.000 ca/ngày, gây quá tải cho các nguồn lực. Hai nước này đang chiếm hơn 1/3 tổng số ca nhiễm mới trong tuần qua. Brazil ghi nhận 54.700 ca nhiễm mới vào ngày 19/6. Một số nhà nghiên cứu nói rằng số ca tử vong tại Mỹ Latin có thể tăng lên từ khoảng 100.000 trong tuần vừa rồi lên hơn 380.000 vào tháng 10.

Tại Ấn Độ, các thành phố đông dân bị ảnh hưởng nặng nề. Nước này đã lập kỷ lục với 18.500 ca nhiễm mới và 385 ca tử vong vào ngày 27/6. Tổng số ca Covid-19 tại nước này ở mức 509.000 với hơn 15.600 ca tử vong.

Các quốc gia như Trung Quốc, New Zealand và Australia đã chứng kiến đợt bùng phát mới trong tháng qua mặc dù họ đã đàn áp được sự lây nhiễm ở cộng đồng. Tại Trung Quốc, nơi hàng trăm ca nhiễm mới có liên quan tới một chợ nông sản đã làm xét nghiệm lên tới 300.000 ca/ngày. Hôm qua, Trung Quốc đã áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt với hơn nửa triệu người tại tỉnh Hà Bắc, giáp Bắc Kinh để ngăn dịch lây lan.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news