Tin mới

Số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu vượt 10 triệu, Mỹ tiếp tục là điểm nóng

Chủ nhật, 28/06/2020, 12:58 (GMT+7)

Số lượng người nhiễm virus corona chủng mới trên thế giới đã chính thức vượt qua con số 10 triệu người. Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức rất cao.

Tính đến sáng ngày 28/6, trang thống kê Worldometer.info cho biết, thế giới đã ghi nhận 10,086,969 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 501,393 trường hợp tử vong. Hơn một nửa trong số các ca nhiễm này đã được chữa khỏi với 5,464,271 trường hợp.

Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ tiếp tục là điểm nóng với thêm 46.276 ca nhiễm mới và 776 ca tử vong trong 24 giờ. Quốc gia này vẫn đứng đầu trong số các nước có số ca nhiễm virus corona chủng mới với tổng cộng 2,596,537 trường hợp dương tính, trong đó có 128,152 ca tử vong.

Nhiều bang của Mỹ phải hoãn hoặc đảo ngược kế hoạch mở cửa do số ca nhiễm mới tăng mạnh. Ảnh: AS

Brazil tiếp tục đứng đầu Mỹ Latin về số ca bệnh khi ghi nhận thêm 38.693 ca nhiễm mới và 1.109 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 1,3 triệu người và 57.070 ca tử vong.

Nga, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận thêm 188 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 8.969. Số ca nhiễm tăng 6.852, lên 627.646, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm tại Nga dưới 7.000.

Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca mắc bệnh mới ở mức cao. Đây cũng là 1 trong số 5 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19 với tổng số ca mắc bệnh tính đến thời điểm hiện tại là 529.577 ca.

Hệ thống y tế Ấn Độ còn đang chuẩn bị đối mặt với các dịch bệnh theo mùa như sốt xuất huyết và sốt rét. Ảnh: Internet

Anh báo cáo thêm 890 ca nhiễm và 100 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 310.250 và 43.514. Đây vẫn tiếp tục là quốc gia có số liệu về ca nhiễm đứng thứ 5 trên thế giới.

Trung Quốc ghi nhận 17 ca nhiễm mới, trong đó có ba ca nhập khẩu và 14 ca tại Bắc Kinh, nâng tổng số lên 83.500. Số ca tử vong giữ nguyên ở mức 4.634.

Bắc Kinh hôm 24/6 tuyên bố về cơ bản kiểm soát được ổ dịch bùng phát từ chợ Tân Phát Địa nhưng lo ngại về nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn tiếp diễn.

Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực. Quốc gia này ghi nhận thêm 1.385 ca nhiễm, mức tăng kỷ lục trong 24 giờ kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số lên 52.812, trong đó 2.720 người chết, tăng 37.

Việt Nam, Lào, Campuchia và Đông Timor là các nước trong khu vực chưa ghi nhận ca tử vong do nCoV.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news