Tin mới

Covid-19: Việt Nam còn 75 trường hợp nghi nhiễm virus corona, giảm 50 ca

Thứ ba, 03/03/2020, 10:45 (GMT+7)

Theo số liệu Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, tính đến sáng 3/3, Việt Nam còn 75 trường hợp nghi nhiễm virus corona, giảm 50 ca.

Theo tin tức trên báo Vnexpress, Tuổi trẻ, Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam vừa đưa ra số liệu thống kê mới. Theo đó, tính đến 8h30 sáng 3/3, Việt Nam còn 75 trường hợp nghi ngờ nhiễm nCoV đang cách ly ở các bệnh viện, giảm 50 ca so với ngày trước.

Hà Nội không còn trường hợp nghi nhiễm nào cần cách ly theo dõi tại bệnh viện, 2.115 người tiếp tục được giám sát tại cộng đồng. TP HCM có 274 trường hợp đang được cách ly tại Khu cách ly tập trung của thành phố, gồm 219 trường hợp tại khu cách ly tập trung huyện Củ Chi; 43 trường hợp tại Khu cách ly tập trung huyện Nhà Bè; 12 trường hợp tại Khu cách ly tập trung quận 7. 197 người đang tiếp tục được theo dõi tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện. 352 trường hợp theo dõi, cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Số liệu cho thấy, hiện tại, Việt Nam còn 75 trường hợp nghi nhiếm Covid-19 đang được theo dõi. Ảnh Vnexpress

Đà Nẵng tiếp tục giám sát tại cộng đồng 40 trường hợp. Tất cả đều có sức khỏe bình thường. Ngoài ra còn có 828 người cách ly tập trung.

Một tin vui cho những công dân tại xã Sơn Lôi (Vĩnh Phúc) là vào ngày 4/3, xã này sẽ chính thức hết thời gian cách ly vì không phát hiện nguồn lây nhiễm Covid-19 mới.

Theo số liệu mới cấp nhật sáng 3/3 của Bộ Y tế, số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc, Italy và Iran tiếp tục tăng mạnh. Hàn Quốc hiện ghi nhận 4.335 ca nhiễm và 28 người đã tử vong, trong khi Italy là 2.036 và Iran là 1.501.

Ngày 3/3, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), cho biết nước này ghi nhận 125 ca nhiễm nCoV mới, mức tăng thấp nhất kể từ ngày 21/1.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết số ca nhiễm mới ngoài Trung Quốc "cao gấp gần 9 lần" số trường hợp mới được phát hiện tại nước này trong ngày hôm qua. WHO trước đó nhận định mối lo ngại của cơ quan này đang tập trung vào các nước Italy, Hàn Quốc, Iran và Nhật Bản.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news