Tin mới

CSGT nổ súng khi truy đuổi xe vi phạm bỏ chạy

Thứ tư, 26/08/2015, 23:07 (GMT+7)

CSGT Hải Dương đã phải nổ 3 phát súng chỉ thiên, khi truy đuổi một chiếc xe tải vi phạm giao thông rồi bỏ chạy gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

CSGT Hải Dương đã phải nổ 3 phát súng chỉ thiên, khi truy đuổi một chiếc xe tải vi phạm giao thông rồi bỏ chạy gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Video:

[mecloud] aee0LJ1xjR[/mecloud]

Sáng ngày 25/8, trên mạng xã hội Youtube xuất hiện clip ghi lại cảnh tượng một chiếc xe ô tô của CSGT Hải Dương truy đuổi xe tải.

Trong quá trình truy đuổi, viên CSGT đã nổ súng và tài xế xe tải dừng lại. Clip này nhanh chóng được dư luận quan tâm.

CSGT nổ súng chỉ thiên yêu cầu tài xế xe tải dừng xe.

Trả lời trên báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Thi, người dân gần hiện trường vụ việc, kể sự việc xảy ra vào trưa 25-8 khiến nhiều người dân gần đó hết sức hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra mà bắn nhiều phát đạn đến thế.

Sau đó, nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook đã đăng tải lại clip, khiến nó được lan truyền một cách chóng mặt.

Trả lời trên báo Kiến Thức, ông Nguyễn Văn Hướng - Phó trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Hải Dương xác nhận sự việc trên.

Tài xế xe tải chở quá người quy định, khi bị phát hiện anh này bỏ chạy.

Theo đó, khi tổ công tác Đội CSGT số 2 đang làm nhiệm tại quốc lộ 37 (địa phận xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang phát hiện xe tải bỏ chạy mang BKS 34K-8428 do Nguyễn Xuân Đoài (trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển chở quá số người quy định.

Đại úy Miên người nổ súng bị tạm đình chỉ công tác.

Khi tổ công tác ra hiệu dừng xe, tài xế dừng xe rồi lại bất ngờ nhấn ga bỏ chạy.

Trong quá trình truy đuổi, đại úy Phạm Văn Miên đã nổ súng bắn chỉ thiên thị uy, yêu cầu tài xế dừng xe.

Sau đó, tài xế bị lập biên bản lỗi đã vi phạm. Đồng thời, đơn vị cũng đã tổ chức họp khẩn, quyết định tạm đình chỉ công tác đối với đại úy Miên do hành vi nổ súng bị xác định vượt quá giới hạn. Cơ quan chức năng sẽ xem xét để đưa ra hình thức xử lý.

Trên VnExpress đăng tải, nhiều người dân xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang cho hay sau loạt súng, mọi người đổ ra đường, khi đó cảnh sát đã dừng được xe tải. Một lát sau, lái xe và phương tiện đã bị công an đưa đi.

“3 phụ nữ vẫn đi cùng chiếc xe đó đến bốc hàng tại các cơ sở thu mua phế liệu”, ông Nguyễn Văn Thị (47 tuổi), chủ cơ sở thu mua phế liệu ở xã Đồng Tâm nói.

Vụ việc đang được làm rõ...

Thuận Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news