Tin mới

Đài Loan đòi Google làm mờ ảnh cơ sở quân sự ở Trường Sa

Thứ năm, 22/09/2016, 12:44 (GMT+7)

Cơ quan quốc phòng Đài Loan hôm 21/9 đã yêu cầu Google làm mờ hình ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở quân sự mới trên đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhằm che giấu những cơ sở trái phép này.

Cơ quan quốc phòng Đài Loan hôm 21/9 đã yêu cầu Google làm mờ hình ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở quân sự mới trên đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhằm che giấu những cơ sở trái phép này.

"Để bảo vệ bí mật quân sự và an ninh, chúng tôi đã yêu cầu Google làm mờ hình ảnh của các cơ sở quân sự quan trọng", Reuters dẫn lời phát ngôn viên cơ quan quốc phòng Đài Loan Chen Chung-chi nói.

Theo cơ quan này, những thông tin về các cấu trúc này là tuyệt mật, song không nêu chi tiết về mục đích của chúng.

Hình ảnh về cơ sở quân sự trái phép của Đài Loan trên đảo Ba Bình. Ảnh: Google Earth

Google hiện chưa phản ứng gì về đề nghị của Đài Loan.

Trước đó, tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng đưa tin, hình ảnh trên Google Earth cho thấy các cấu trúc cao từ 3 - 4 tầng được xây xung quanh một công trình hình tròn đang xây dở ở bờ biển phía tây đảo Ba Bình. Trong hình ảnh được chụp hồi tháng 1, các cơ sở trên chưa xuất hiện trên đảo Ba Bình.

Giới chuyên gia quốc phòng cho rằng, các cấu trúc này có thể dùng cho mục đích quân sự hoặc giám sát.

Đảo Ba Bình là đảo lớn nhất, và cũng là đảo duy nhất có nước ngọt của quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, hiện đang bị Đài Loan chiếm giữ trái phép. Ba Bình nằm cách đảo Đài Loan khoảng 1.600 km, có diện tích gần 0,5 km2.

Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần yêu cầu Đài Loan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, không tái diễn bất cứ hành động nào làm leo thang căng thẳng, phức tạp thêm tình hình.

Xem thêm video:

[mecloud]xh3ECv5fa0[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news