Tin mới

Dịch Covid-19: Số ca nhiễm ở Italy tăng chóng mặt, cao gấp 10 lần Trung Quốc

Thứ tư, 11/03/2020, 08:12 (GMT+7)

Theo báo cáo mới nhất của Italy, có ít nhất 631 người tử vong vì Covid-19 sau khi có 168 ca tử vong mới được ghi nhận chỉ trong vòng một ngày.

Tổng số ca nhiễm tại Italy - quốc gia châu Âu bị virus corona tấn công mạnh nhất, đã tăng lên 10.149 so với 9.172 ca của ngày trước đó, tức tăng 10,7%, theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy.

So với con số ca tử vong mới được công bố gần nhất của Trung Quốc - với 17 ca được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố hôm 9/3, số ca tử vong mới ở Italy đã cao gấp 10 lần.

Người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự cho biết 877 người đang được chăm sóc đặc biệt, tăng từ mức 733 người hôm 9-3. Hơn 1.000 đã phục hồi hoàn toàn.

Chính phủ Ý đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc bắt đầu từ hôm 10-3 cho đến ngày 3/4. Ảnh: Reuters

Italy đang bị xem là tâm dịch chịu ảnh hưởng nặng nề nhất châu Âu. Các chuyên gia cảnh báo sự lây lan của dịch Covid-19 có thể sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 4 ở phía Bắc và sau đó là những khu vực khác.

Người đứng đầu trung tâm dịch tễ học quốc gia Ý Stefania Salmaso cho rằng: "Người dân cần biết rằng đây không phải là việc thay đổi lối sống của họ chỉ trong một hoặc hai tuần. Các biện pháp hạn chế sẽ phải được duy trì trong một thời gian dài".

Trước đó, chính phủ nước này đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc bắt đầu từ hôm 10/3 cho đến ngày 3/4 sau khi số ca nhiễm và tử vong liên quan đến dịch Covid-19 tiếp tục tăng mạnh. Ý trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ký sắc lệnh phong tỏa toàn quốc, nơi có hơn 60 triệu dân, đây được xem là biện pháp chống dịch Covid-19 cuối cùng của nền kinh tế lớn thứ 4 tại châu Âu.

Tính đến nay, tổng số ca nhiễm và tử vong liên quan đến Covid-19 lần lượt là 116.600 và 4.258.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news