Tin mới

Dịch Covid-19: Thủ tướng Merkel tin 70% dân Đức sẽ nhiễm bệnh

Thứ tư, 11/03/2020, 19:04 (GMT+7)

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng các nhà chức trách tin sẽ có 60-70% dân số nhiễm Covid-19.

Thủ tướng Angela Merkel tại cuộc họp nội các hôm nay. Ảnh: Getty

Phát biểu tại một cuộc họp báo về Covid-19 tại Berlin cùng Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn, bà Merkel cho biết điều quan trọng là không làm quá tải hệ thống y tế. Bà lưu ý rằng mọi quốc gia châu Âu đều bị ảnh hưởng và gửi suy nghĩ đặc biệt đến Italy trong cuộc chiến chống đại dịch.

Thủ tướng Đức cho biết các nước nên tập trung và hỗ trợ nghiên cứu. Đức sẽ giải quyết khủng hoảng theo cách phi tập trung, bà nói thêm.

Các nhà lập pháp Đức sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 12/3 để phối hợp đối phó cuộc khủng hoảng. "Chúng ta đang ở trong tình trạng mà chúng ta không biết nhiều thứ. Và với những gì không biết, chúng ta cần thận trọng", bà Merkel nói.

Ngày hôm nay, Đức có 57 ca Covid-19 mới và thêm một ca tử vong. Tổng cộng nước này đang có 1.622 ca nhiễm và 3 ca tử vong. Nếu không kiểm soát tốt, Đức có thể sẽ nối gót một số nước châu Âu khác, trở thành ổ dịch Covid-19 lớn.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Covid-19 Angela Merkel