Tin mới

Điều kiện để U23 Việt Nam có tấm vé vào VCK U23 châu Á

Thứ hai, 25/03/2019, 14:32 (GMT+7)

Để chắc chắn đi tiếp vào VCK U23 châu Á, ĐT U23 Việt Nam buộc phải thắng ĐT U23 Thái Lan.

Con đường để ĐT Việt Nam đi tiếp vào VCK U23 châu Á quả thực không dễ dàng khi đội nhà đang đứng áp chót trong bảng xếp hạng. Hiện tại, U23 Việt Nam đang đứng thứ 9 với 3 điểm, hiệu số +1 và phải nhận 2 thẻ vàng (do không tính kết quả trận gặp đội cuối bảng, tức Brunei).

Theo bảng xếp hạng, Việt Nam đang đứng sau Oman và Malaysia do nhận nhiều thẻ phạt hơn. Đứng đầu bảng là U23 Australia (hiệu số +6), tiếp đến là Myanmar (+4)....

Để có tấm vé chắc chắn đi tiếp vào VCK U23 châu Á, ĐT U23 Việt Nam cần phải thắng Thái Lan. Khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo chắc vé đi tiếp với ngôi đầu bảng K.

Trong trường hợp, U23 Việt Nam hòa Thái Lan, thì các chàng trai của chúng ta sẽ phải đợi kết quả ở các trận lượt cuối giữa các đội nhì bảng với nhất bảng. Nếu U23 Việt Nam muốn từ vị trí thứ 9 leo lên top 5 giành vé vào chung kết, cần phải có ít nhất 4 cặp đấu nhất - nhì bảng thuộc 8 bảng trên kết thúc bằng kết quả có thắng thua.

Trường hợp cuối cùng, U23 Việt Nam bị thua Thái Lan thì khả năng cao chúng ta sẽ bị loại vì chỉ có 3 điểm với hiệu số 0 hoặc âm.

Tuy nhiên, trong trường hợp Brunei thắng Indonesia, U23 Việt Nam sẽ tăng thêm cơ hội do được tính kết quả thắng Brunei 6-0.

Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á, Việt Nam đang đứng vị trí thứ 9. Ảnh Trí thức trẻ

Liệu U23 Việt Nam có thể đi tiếp và lặp lại lịch sử tại Thường Châu? Kết quả sẽ được chờ đợi trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vào ngày 26/3 tới.

Danh sách 23 tuyển thủ U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020:

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (Hà Nội), Phan Văn Biểu (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng).

Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội); Mạc Đức Việt Anh, Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng); Nguyễn Đức Chiến (Viettel); Hồ Tấn Tài ( B.Bình Dương); Nguyễn Văn Đạt (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh); Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam).

Tiền đạo: Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng); Trần Danh Trung (Huế); Đinh Thanh Bình, Lê Xuân Tú (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội); Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng (HAGL); Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Lê Văn Xuân (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news