Tin mới

Đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá dù thời tiết đang ấm dần lên

Thứ sáu, 06/01/2023, 15:10 (GMT+7)

Mặc dù thời tiết ở các tỉnh phía bắc đang ấm dần lên và có nắng hanh nhưng rạng sáng nay (6/1), trên đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) vẫn xuất hiện băng giá.

Sáng nay (6/1), nền nhiệt tại các tỉnh thành phía Bắc đang dần ấm hơn và có nắng hanh, thế nhưng ở đỉnh Fansipan  (Sa Pa, Lào Cai) vẫn xuất hiện băng giá. Lớp băng phủ trắng xóa trên cành cây, tán lá trải dài từ độ cao 2.900m lên tới đỉnh 3.143m so với mực nước biển. 

Sáng sớm nay, khu vực đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá, sương muối. Ảnh: FB
Sáng sớm nay, khu vực đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá, sương muối. Ảnh: FB

Đến 9 giờ sáng, lớp băng vẫn đóng trắng xóa tạo nên cảnh tượng lạ mắt như lạc giữa trời Âu. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia thông tin, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận ở các vùng núi cao hôm nay là 8 độ C ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai), Cò Nòi (Sơn La). Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng là Hà Nội 16-18 độ C.

Nguyên nhân xuất hiện băng giá ở Fansipan chủ yếu là do độ cao. Cứ lên độ cao 100m nhiệt độ giảm khoảng 0,6 độ C.
Nguyên nhân xuất hiện băng giá ở Fansipan chủ yếu là do độ cao. Cứ lên độ cao 100m nhiệt độ giảm khoảng 0,6 độ C.

Trước đó, trong 2 ngày 28-29/12/2022, đỉnh Fansipan đã có tuyết rơi dày, phủ trắng từ độ cao 2.800 m so với mực nước biển.

Lớp băng phủ trắng xóa trên cành cây, tán lá trải dài từ độ cao 2.900 m lên tới đỉnh 3.143 m so với mực nước biển. Ảnh: FB
Lớp băng phủ trắng xóa trên cành cây, tán lá trải dài từ độ cao 2.900 m lên tới đỉnh 3.143 m so với mực nước biển. Ảnh: FB
Dự báo, trong các đợt lạnh tiếp theo đỉnh Fansipan sẽ tiếp tục xuất hiện băng giá. Ảnh: FB
Dự báo, trong các đợt lạnh tiếp theo đỉnh Fansipan sẽ tiếp tục xuất hiện băng giá. Ảnh: FB
Đại diện khu du lịch Sun World Fansipan Legend cho biết băng giá phủ trắng cành cây, tán lá ở độ cao từ 2.900m trở lên.
Đại diện khu du lịch Sun World Fansipan Legend cho biết băng giá phủ trắng cành cây, tán lá ở độ cao từ 2.900m trở lên.

Dự báo, trong các đợt lạnh tiếp theo của mùa đông, đỉnh Fansipan sẽ tiếp tục xuất hiện hiện tượng băng giá. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mặc dù là thời điểm chính Đông song nhiệt độ ban ngày trong những ngày Tết lại khá ấm áp, vào khoảng 18-20 độ C. Rét chủ yếu tập trung vào ban đêm.

Đến 9h sáng, lớp băng vẫn còn bám trên cành cây, tán lá.
Đến 9h sáng, lớp băng vẫn còn bám trên cành cây, tán lá.

Sáng 6/1, đại diện lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết qua theo dõi xu thế thời tiết, khí hậu cho thấy hiện vẫn chưa có dấu hiệu rét đậm, rét hại xuất hiện trong dịp Tết năm nay.

“Thời điểm này là tháng chính Đông nên xu thế thời tiết chủ đạo là lạnh, tuy nhiên nền nhiệt độ ban ngày trong những ngày Tết lại khá ấm áp, vào khoảng 18-20 độ C. Rét chủ yếu tập trung vào ban đêm”, trên Vietnamplus dẫn lời đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news