Tin mới

Tuyết rơi dày hiếm thấy nhuộm trắng đỉnh Fansipan, người dân cần phòng rét đậm rét hại

Thứ tư, 28/12/2022, 11:26 (GMT+7)

Dự báo từ ngày 28-30/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (28/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ.

Ảnh hưởng từ Không khí lạnh tăng cường, sáng sớm nhiệt độ đỉnh Fansipan xuống dưới âm 1 độ C, Mưa tuyết rơi dày và nhuộm trắng đỉnh Fansipan từ độ cao 2.800m đến 3.143m.

Tuyết rơi dày bao trùm cả một vùng không gian rộng lớn trên đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương, phủ trắng quần thể tâm linh Fansipan tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo.

Mưa tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan thời điểm này khiến khung cảnh núi rừng Sa Pa hùng vĩ và đẹp lạ thường, hứa hẹn sẽ có nhiều du khách tìm đến trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023.

Theo nguyên Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, hiện tượng tuyết rơi trên đỉnh Fansipan là do gió trên cao thổi mưa tuyết từ Trung Quốc bay xuống Việt Nam. Khi đến Việt Nam, gặp địa hình dãy Hoàng Liên Sơn chặn lại nên mưa tuyết đã rơi xuống đỉnh Fansipan.

Hình ảnh tuyết rơi tại đỉnh Fansipan. Ảnh: Sun World Fansipan Legend.
Hình ảnh tuyết rơi tại đỉnh Fansipan. Ảnh: Sun World Fansipan Legend.

Dự báo đợt không khí lạnh trên đất liền: Trưa và chiều nay 28/12, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 5000m, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế phổ biến 13-16 độ.

Thời tiết trên biển ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 5,0-5,0m, biển động mạnh. Từ đêm 28/12, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động; vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: Từ ngày 28/12 đến ngày 29/12, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 28-30/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ ngày 28-30/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Cách phòng chống lạnh

Trước tình hình không khí lạnh tăng cường, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai (Ban chỉ đạo) đã có văn bản gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ yêu cầu thực hiện các giải pháp để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại.

Ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh thông báo, hướng dẫn nhân dân tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây.

Các địa phương chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét; hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản; che phủ, che chắn, tưới nước, bón phân, giữ ẩm đối với sản xuất lúa, rau màu, cây cảnh, cây lâu năm…

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news